Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Lai Châu

Cơ quan chức năng chiều 15-9 đã có danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Lai Châu làm 13 người chết và 3 người bị thương.

Chiều 15-9, ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết 3 người bị thương ở trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) xảy ra vào sáng cùng ngày.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ban đầu được xác định bước đầu là do xe bồn mang BKS 24C-063.76 mất phanh nên đã tông thẳng vào xe khách 16 chỗ mang BKS 25B-000.88 khiến cả 2 xe cùng lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng.

Cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn sau vụ tai nạn - Ảnh: OFFB

Cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn sau vụ tai nạn - Ảnh: OFFB

Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương mỗi người 5 triệu đồng. UBND thị trấn Tam Đường hỗ trợ gia đình 13 người tử vong mỗi gia đình 5 triệu đồng, 3 người bị thương mỗi người 2 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; là tài xế xe khách); Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, trú tại Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (trú tại Tân Uyên, tỉnh Lai Châu); Lìu Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên); nạn nhân tên Thích (trú tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1981, trú tại phường Tân Phong, TP Lai Châu); Hoàng Thị Hiêng (trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu); Phạm Tùng Lâm (SN 2017, trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu); Trần Mỹ Đinh (SN 1967, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); Lò Văn Vinh (SN 1999, trú tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu); Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu).

Các nạn nhân bị thương được xác định gồm: Trần Bình (SN 1983, thường trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội); Trần Thu Hường (hiện đang công tác tại Công ty Môi trường đô thị huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu); cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, trú tại TP Lai Châu).

Chiều cùng ngày 15-9, Ủy ban ATGT quốc gia ra công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 57+561 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), xe bồn mang BKS 24C do chạy quá tốc độ quy định đã tông vào xe khách 16 chỗ mang BKS 25B Cú va chạm mạnh làm 2 phương tiện rơi xuống suối sâu khiến 13 người chết (trong đó có tài xế xe khách), 3 nạn nhân bị thương nặng.

Xe bồn rơi xuống suối - Ảnh: OFFB

Theo Tổng cục Đường bộ, thiết bị giám sát hành trình của xe bồn trong vụ tai nạn báo tốc độ xe lúc 9 giờ 10 phút là 109 km/giờ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30.

Sau khi sự cố xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương hỗ trợ mọi mặt để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người.

Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Công an tỉnh Lai Châu (phối hợp Bộ Công an nếu cần thiết) điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự ATGT, gây ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng này.

N.Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/danh-tinh-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-13-nguoi-chet-o-lai-chau-20180915183936383.htm