Danh tính các nạn nhân vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ xe Mercedes gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến một người tử vong, bước đầu danh tính các nạn nhân đã được làm rõ.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, khoảng 7h20 ngày 20/11, xe ô tô Mercedes BKS: 30G-007.85 do chị Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển đi trên đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng.

Hiện trường vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Khi di chuyển đến khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, xe ô tô do chị Thái điều khiển đã bất ngờ đã tông vào 3 xe mô tô và một xe đạp đi cùng chiều.

Một nhân chứng cho rằng chiếc Mercedes đã vượt đèn đỏ khi tai nạn xảy ra. Tình tiết này đang được nhà chức trách xác minh thông qua camera giao thông.

Nữ tài xế rời khỏi xe an toàn khi chiếc xe đang bốc cháy.

Video do người dân ghi lại cho thấy sau tai nạn, một phụ nữ mắc váy đen hốt hoảng chạy từ phía xe Mercedes về chỗ người gặp nạn. Sau khi ôm nạn nhân, người phụ nữ rút điện thoại liên lạc với ai đó.

Qua điều tra xác định, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: Anh Trần Văn Thới (SN 1991; xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển xe mô tô BKS 18D1-418.18, sau xe chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Anh Phạm Văn Út (SN 1991; xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô mang BKS: 18M1-2150; 1 xe mô tô không BKS và chưa rõ người điều khiển; 1 xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Hậu quả, 1 nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, anh Út bị bỏng đang được cấp cứu Viện bỏng Quốc gia, nạn nhân Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu Viện đại học Y. Vụ tai nạn cũng khiến 5 phương tiện cháy toàn bộ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/danh-tinh-cac-nan-nhan-vu-mercedes-gay-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-48001.html