Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xe bồn chở xăng bốc cháy ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đã xác định danh tính 6 người chết trong vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe ba gác trong đêm.

Đến 10g hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gây cháy nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết bước đầu đã xác định được 6 danh tính người chết cháy trong vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, 6 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi) cùng 2 con là: Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), em Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), chị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), bé Võ Hồng Anh (6 tuổi) và em Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của bé Võ Hồng Anh).

Thông tin ban đầu cho biết, khi xe bồn lao vào cột điện, bị lật chắn ngang cửa nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Tú rồi bốc cháy dữ dội. Lúc bấy giờ, xe bồn chắn ngang cửa nên chị Tú cùng những người trong nhà không thoát được ra ngoài.

Do đó, chị Tú cùng 2 con là Lê Ngọc Kim Ngân, Lê Hoàng Anh và một phụ nữ tên Thắm (bạn chị Tú, đến chơi, ngủ lại qua đêm) tử vong. Trong khi đó, bé Võ Hồng Anh và Nguyễn Tùng Chinh (cậu của Hồng Anh) đang ngủ trong nhà, đã thoát được ra phía bên hông nhà nhưng bị lửa cháy khiến 2 cậu cháu tử vong.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước thông tin đến báo chí, vụ tai nạn do va chạm giữa xe bồn BKS 93C 2689 chở xăng và xe ba gác xảy ra lúc 4g36 trên QL 13 (ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật, xăng tràn vào khu vực nhà dân rồi bốc cháy.

Vụ việc khiến 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bốc cháy, trong đó 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. 6 người chết do cháy, 2 tài xế lái xe bồn và xe ba gác bị thương.

Tài xế xe bồn Thạch Văn Phong (tạm trú ở huyện Chơn Thành, Bình Phước; quê Trà Vinh) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn tài xế xe ba gác Bùi Thanh Vinh (SN 1975, tạm trú huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị thương nhẹ đang được cơ quan công an tạm giữ để lấy lời khai.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, khắc phục hậu quả.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-tinh-cac-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-xe-bon-cho-xang-boc-chay-o-binh-phuoc-128248.html