Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận và nhanh chóng cấp cứu cho 15 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh xảy ra vào sáng 12-5.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 12-5. Vào thời điểm trên xe khách BKS 51B-11563 đi trên QL 27C (hướng Đà Lạt - Nha Trang) khi đến Km 56+100 (xã Xuân Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ bị lật khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Trương Văn Thắng, Phạm Văn Nho (đều 62 tuổi). Nạn nhân thứ 3 tử vong tại bệnh viện đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Ngoài 3 nạn nhân tử vong, vụ tai nạn còn có 15 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Nhiều người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhận được tin báo, cán bộ bệnh viện đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, thông báo cho các đơn vị y tế gần đó như Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm và huyện Khánh Vĩnh đến hỗ trợ.

Cùng thời điểm đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã lên các phương án chuẩn bị giường cấp cứu, số máu, bác sĩ chuyên khoa, máy siêu âm tại giường, máy chụp X quang tại giường bệnh...

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Y tế huy động các bệnh viện gần nơi xảy ra vụ tai nạn điều động nhân lực, đưa xe cấp cứu đến hiện trường tổ chức cấp cứu những người bị nạn.

BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng huy động lực lượng bác sĩ, phương tiện, thiết bị khẩn trương cứu chữa các nạn nhân. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến BV đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên những người bị nạn, yêu cầu bệnh viện tập trung cứu chữa, hỗ trợ họ.

Danh sách nạn nhân bị thương

(đã xác định danh tính)

1. Vy Quốc Đạt (73 tuổi, ngụ xã Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái)

2. Phạm Văn Nhừng (54 tuổi, ngụ huyện Lục Yên)

3. Nguyễn Thị Ngọc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Lục Yên)

4. Cao Việt Khải (27 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội)

5. Hoàng Đình Cường (61 tuổi, ngụ thị trấn Yên Phố, huyện Lục Yên)

6. Hoàng Mạnh Thắng (64 tuổi, ngụ xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên)

7. Nguyễn Thị Mễ (71 tuổi)

8. Hoàng Thị Yên (71 tuổi)

9. Lý Xuân Đích (75 tuổi)

10. Tăng Văn Thảo (81 tuổi)

11. Lưu Bảo Bảo (25 tuổi)

12. Lương Đình Lự (59 tuổi, ngụ xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên)

13. Hồ Tấn Đức (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Trước đó, xe 30 chỗ chở đoàn cán bộ hưu trí công an huyện Lục Yên (Yên Bái) từ Đà Lạt về Nha Trang, khi đến đèo Khánh Lê thì đâm vào vách núi, lật ngang.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Gộp Dài, tại KM56+120 Quốc lộ 27 thuộc đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển.

Theo ông Nguyễn Văn Dần - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, điểm xảy ra tại nạn thuộc cây số 56, gần đỉnh đèo Khánh Lê trên đường nối Nha Trang - Đà Lạt.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, nhiều khả năng do tài xế chạy đường đèo không quen, thắng gấp nên xảy ra tai nạn.

T.Quang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-xe-khach-tren-deo-khanh-le-115259.html