Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và xe đầu kéo

Đến trưa ngày 17/2, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra tại tuyến đường tránh QL1A đoạn đi qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được cơ quan chức năng xác định.

Theo đó, nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ TNGT là ông Đỗ Vui (SN 1958, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Ông Vui là hành khách ngồi ở hàng ghế trước bên phải tài xế xe ôtô 16 chỗ BKS 74B-000.02. Hiện thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo làm 1 người tử vong, 6 người bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo làm 1 người tử vong, 6 người bị thương.

Ngoài ra, vụ TNGT còn làm 6 người khác bị thương gồm: Dương Khánh Hà (SN 1994, trú tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Trần Văn Hùng (SN 1992, trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); Hoàng Thị Thúy Nga (SN 2002, trú tỉnh Quảng Trị); Vũ Văn Trường (SN 1967, trú xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Phan Văn Khánh (SN 1972, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tài xế xe khách 16 chỗ BKS 74B-000.02 và Phạm Đình Hương (SN 1956, trú xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), chủ xe khách giường nằm BKS 18B-016.48.

Lực lượng cứu hộ tiến hành cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong ô tô sau khi vụ TNGT xảy ra.

Những nạn nhân nói trên bị thương gãy chân, đa chấn thương, chấn thương sọ não… nên được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và hiện đang được các y, bác sĩ Bệnh viện tích cực cứu chữa.

Các nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Theo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, xe ô tô khách 16 chỗ BKS 74B-000.02 do ông Phan Văn Khánh làm chủ phương tiện, được đăng ký lần đầu vào năm 2007; lần đăng kiểm gần nhất vào ngày 11/11/2019 và còn hạn kiểm định. Xe ô tô giường nằm BKS 18B-016.48 là loại xe 40 chỗ thuộc Công ty CP Trường Duy (tỉnh Nam Định) quản lý, ngày đăng kiểm gần đây nhất là 20/11/2015 và vẫn đang còn thời hạn kiểm định.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn.

Hiện nguyên nhân vụ TNGT nói trên vẫn đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ quan chức năng tiếp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, khoảng 7h30 sáng 17/2, tại tuyến đường tránh QL1A đoạn đi qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách 16 chỗ mang BKS 74B 000.02 chở nhiều hành khách chạy hướng Bắc-Nam, khi đến địa điểm trên, xe khách cố vượt xe đầu kéo BKS 29C-509.47 kéo theo rơ moóc BKS 29R 003.58 đang lưu thông cùng chiều. Lúc này, xe khách giường nằm BKS 18B-016.48 chạy hướng ngược chiều lao đến. Do quá bất ngờ nên tài xế xe khách giường nằm đạp phanh, đánh lái khiến xe này xoay ngang đường. Cùng lúc, xe 16 chỗ lao đến tông vào giữa xe khách giường nằm.

Nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cú va chạm mạnh khiến xe 16 chỗ nát phần đầu, bị kẹp giữa xe khách và xe đầu kéo; xe khách giường nằm hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm 6 người trên xe 16 chỗ bị thương, trong đó tài xế xe khách bị mắc kẹt bên trong cabin, 1 người ngồi ở hàng ghế trước bên phải tài xế này tử vong tại chỗ.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xac-dinh-danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-lien-hoan-giua-xe-khach-va-xe-dau-keo-582027/