Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 14 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng nay (12/2), trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, nhận tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải, cùng Đoàn công tác Bộ GTVT trực tiếp lên hiện trường đường tránh Nam hầm Hải Vân (Đà Nẵng), thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông, chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm giải quyết vụ việc, hỗ trợ các hành khách còn lại để tiếp tục về quê đón Tết.

Tai nạn khiến xe khách dúm dó.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thăm hỏi và trước mắt giúp đỡ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Thứ trưởng yêu cầu Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng chăm sóc sức khỏe các nạn nhân bị thương, nhanh chóng xử lý hiện trường không để ùn tắc giao thông. Đồng thời, bố trí phương tiện để đưa các nạn nhân sớm về quê đón Tết.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thăm hỏi nạn nhân tại hiện trường.

Như VOV đã đưa tin, rạng sáng 12/2 trên đường tránh Nam Hải Vân -Túy Loan đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ lật xe khách làm2 người tử nạn.

Xe khách loại 30 chỗ BS 51B- 237.66 do Nguyễn Viết Thừa (ngụ TP.HCM) điều khiển. Xe này do ông Nguyễn Viết Cảnh (33 tuổi) hợp đồng với nhà xe của ông Trần Thanh Lạc (HTX Vận tải Đồng Hiệp, TP.HCM) để chở công nhân tại TP.HCM 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về quê ăn Tết.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Xe xuất phát tại TP.HCM lúc 9 giờ ngày 11.2, dự kiến trưa nay 12.2 đến Quảng Trị, Quảng Bình trả khách.

Trên xe có 32 người, trong đó 2 người là tài xế và phụ xe, 30 hành khách gồm 28 người lớn, 2 trẻ nhỏ.

Khi đến trước Khu công nghệ cao, xe khách bị lật làm 2 người chết tại chỗ. Nạn nhân tử vong là chị Trần Thị Ly Ly, 23 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị và anh Lê Quang Tài Nam, 24 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình. 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tài sản của khách được bảo quản cẩn thận.

Các bệnh nhân được cấp cứu trong bệnh viện.

Ngay trong sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường, chỉ đạo xử lý nhanh vụ tai nạn; đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, lo toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu bố trí xe để đưa số hành khách không bị thương về quê, bảo quản hành lý của các nạn nhân để đưa về gia đình./.

PV/VOV-Miền Trung

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-giao-thong-o-da-nang-729771.vov