Danh tính 8 người tử nạn trong vụ TNGT nghiêm trọng sáng nay tại Bình Thuận

Vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay (21/7) tại Bình Thuận có nguyên nhân ban đầu do ô tô khách 16 chỗ đi không đúng phần đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Trạm kiểm sát Giao thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, vào lúc hơn 1h sáng nay, 21/7, tại km 1767 QL 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chiếc xe tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ TP HCM đi ra bắc, đã va chạm với xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP HCM.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện và 9 hành khách bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Công an và các ngành chức năng đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công an cũng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa, cấp cứu những người bị thương và đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Suốt đêm, lực lượng Công an Bình Thuận căng mình tổ chức phân luồng, giải tỏa kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km trên QL1A.

Vụ tai nạn nghiên trọng trên được xác định nguyên nhân ban đầu là do ô tô khách 16 chỗ đi không đúng phần đường, dẫn đến vụ tai nạn hai xe ô tô đã "đấu đầu" trực diện. Chiếc xe khách 16 chỗ quay ngược 180 độ và va vào thành cầu (tai nạn ngay vị trí có cây cầu).

Đầu xe khách đã bị nát bét sau tai nạn.

Chiếc xe 16 chỗ bị va chạm mạnh nên biến dạng, phần đầu của xe khách gàn như nát hết. Còn xe tải cũng văng vào lề đường bên chiều xe chạy.

Thông tin từ Sở GTVT Bình Thuận cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h11 sáng nay, tốc độ của xe khách được ghi nhận qua hộp đen là 69 km/h và của xe tải là 23 km/h.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn trên.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Huỳnh Ngọc Bích, (23 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3. Lê Thanh Trúc (48 tuổi) Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

5. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân

6. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân

7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thùy Trang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/danh-tinh-8-nguoi-tu-nan-trong-vu-tngt-nghiem-trong-sang-nay-tai-binh-thuan-491716.html