Danh tính 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay Nga rơi gần Matxcơva

Kênh truyền hình Nga công bố danh tính 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Arlines bị rơi ngày 11/2 gần thủ đô Matxcơva.

Ngày 11/2, máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines chở theo 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn bị rơi ở khu vực thuộc vùng Matxcơva, Nga. Theo thông tin sơ bộ, 71 người có mặt trên chiếc máy bay xấu số kể trên thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Kênh truyền hình REN TV của Nga công bố danh tính 6 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số này: Cơ trưởng Valery Gubanov, cơ phó Sergey Gambaryan, kỹ thuật viên Andrey Ryabinin, kỹ thuật viên Oleg Sergeev, tiếp viên Anastasia Slavinskaya, tiếp viên Victoria Kobol (hoặc Koval).

Hiện trường vụ rơi máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines. (Ảnh: SCU MO)

Chiếc máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines mất tích chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo, Matxcơva. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ, Ủy ban An ninh Nga mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tai nạn này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các cơ quan của chính phủ Nga khẩn cấp thực hiện hoạt động điều tra và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và bạn bè của những nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên.

(Nguồn: RIA Novosti)

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/danh-tinh-6-thanh-vien-phi-hanh-doan-tren-may-bay-nga-roi-gan-matxcova-d381218.html