Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở TP Thủ Đức

Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm 30/3, tại căn nhà cấp 4 có địa chỉ số 889 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP. HCM), khiến 6 người trong nhà tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà Bùi Thị Loan (sinh năm 1969, chủ hộ), anh Lục Kiến Oai (sinh năm 1994, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (sinh năm 1996, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (sinh năm 1997, con dâu bà Loan), cháu Châu Thái Nghi (sinh năm 2004, cháu ngoại), cháu Lục Kiến Phong (sinh năm 2021, cháu nội). Riêng chồng bà Loan là ông Tâm do ngủ ngoài hiên nên may mắn thoát chết, chỉ bị thương, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn. Ảnh: T.L/Zing

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn. Ảnh: T.L/Zing

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng 30/3, người dân phát hiện ngọn lửa từ căn nhà cấp 4 của bà Loan nên đã hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát nhanh, mạnh nên người dân khó tiếp cận hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an TP Thủ Đức đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, căn nhà cấp 4 bị hư hỏng nặng, 4 xe gắn máy bị cháy còn trơ khung, 6 người được tìm thấy trong nhà đều tử vong.

Theo người dân sống ở khu phố, gia đình bà Loan là hộ nghèo, sống tình cảm nên được nhiều người yêu quý.

Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người đã huy động quyên góp tiền, quan tài để thân nhân lo hậu sự cho người xấu số.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/danh-tinh-6-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-o-tp-thu-duc-184038.html