Danh tính 5 thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài biển Hàn Quốc

5 thuyền viên người Việt là anh Biện Văn H, sinh năm 1975; Đỗ S, sinh năm 1997; Phạm Văn N, sinh năm 1995; Phan Tâm S, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn C, sinh năm 1996.

Tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, khoảng 3h20 sáng 4/3 (giờ địa phương), một tàu đánh cá Hàn Quốc khi đang khai thác ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vị trí gặp nạn được xác định cách đảo Udo gần đảo Jeju khoảng 74km về phía Đông Nam

Theo Cảnh sát biển Hàn Quốc, tàu đánh cá này nặng 29 tấn, có 8 thuyền viên. Khi xảy ra sự cố cả 8 người đều rơi xuống biển, 2 ngư dân Hàn Quốc may mắn được cứu vớt, 6 người còn lại bao gồm 5 người Việt Nam đều đang mất tích.

Con tàu cháy chỉ còn khung sườn (ảnh: Yonhap).

Con tàu cháy chỉ còn khung sườn (ảnh: Yonhap).

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã điều động tàu cứu nạn đến ứng cứu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã cản trở nỗ lực dập lửa và tìm kiếm thủy thủ đoàn.

5 thuyền viên người Việt mất tích được xác định là anh Biện Văn H, sinh năm 1975; Đỗ S, sinh năm 1997; Phạm Văn N, sinh năm 1995; Phan Tâm S, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn C, sinh năm 1996.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/danh-tinh-5-thuyen-vien-viet-nam-mat-tich-ngoai-bien-han-quoc-49771.html