Danh tính 4 người bị điện giật chết khi dựng cột viễn thông

Trong bốn nạn nhân bị điện giật chết khi thi công dựng cột viễn thông thì có hai anh em ruột.

Tối 26-10, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính bốn nạn nhân tử vong khi thi công dựng cột viễn thông đó là anh Phạm Văn Tình, anh Phạm Văn Lành, anh Nguyễn Trọng Ngoãn và anh Nguyễn Văn Cương (đều trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Đặc biệt đau lòng là trong bốn người nêu trên có hai anh em ruột là anh Tình và anh Lành.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đưa các nạn nhân về để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác hiện trường, động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Chi nhánh đơn vị có cột viễn thông thông tại Hà Tĩnh hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình có người tử vong 50 triệu đồng.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Như đã đưa tin, cuối chiều 26-10, người dân bàng hoàng phát hiện bốn người tử vong bên công trình thi công cột viễn thông thuộc thôn 8A, xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên).

Trước đó, chiều 26-6, nhóm người dân ở xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đi trồng cột dây cáp viễn thông thuê tại địa bàn xã Hạ Sơn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang dựng cột bê tông đường dây viễn thông thì cột va vào đường dây điện 35 kV cung cấp điện cho nhà máy Công ty TNHH Masan Nutri-Farm Nghệ An thuộc Masan Group.

Vụ va chạm khiến dây điện 35 kV bị đứt làm bốn người tử vong, ba người bị thương được đưa đi cấp cứu cứu sống.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/danh-tinh-4-nguoi-bi-dien-giat-chet-khi-dung-cot-vien-thong-799789.html