Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy khu trọ của ông Hiệp 'khùng'

Đưa con đẻ non vào Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc, 2 vợ chồng thuê trọ và đã tử vong trong đám cháy khủng khiếp tại khu trọ ông Hiệp 'khùng' trên đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khu nhà trọ của ông Hiệp "khùng" tan hoang sau vụ cháy - Ảnh Trần Mạnh Cường

Khoảng 23 giờ đêm qua (21.9), lực lượng chức năng đã đưa 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát từ khu nhà trọ thiện tâm của ông Nguyễn Thế Hiệp, còn gọi là Hiệp "khùng" ra ngoài. Ngay sau đó, 2 thi thể được đưa tới nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định.

[VIDEO] Gào khóc thảm thiết vì cháy nhiều căn nhà ở Đê La Thành - Video tư liệu

Liên quan đến vụ việc, Ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), cho biết 2 nạn nhân nêu trên là người dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Theo ông Hiện, 2 nạn nhân là chị Hà Thị Lành (41 tuổi) và chồng là anh Tạ Văn Tính (43 tuổi). Vợ chồng chị Lành xuống Hà Nội chăm con đẻ non. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào bệnh viện chăm con.

"Hiện tại phía gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội làm các thủ tục để nhận thi thể, đồng thời vào bệnh viện chăm sóc cháu bé", ông Hiện nói.

Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 17.9, lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực có dãy trọ của ông Hiệp "Khùng", gần Bệnh viện Nhi T.Ư trên đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội, rồi bùng lan nhanh chóng.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC số 3 huy động 3 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Nhận thấy vụ cháy có diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã gọi hỗ trợ từ Đội cảnh sát PCCC số 2 và số 8 huy động thêm hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo báo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Xóm trọ thiện tâm được ông Nguyễn Thế Hiệp mở rộng từ năm 2008 đến nay. Trong khi giá của một phòng trọ bình dân từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày, thì ông Hiệp chỉ cho thuê 15.000 đồng/ngày; với những người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông chỉ lấy 10.000 đồng hoặc miễn phí.

Biệt danh Hiệp “khùng” được nhiều người gọi do ông Hiệp cho thuê phòng trọ giá rẻ có đầy đủ ti vi, điều hòa, wifi… Khách thuê trọ của ông Hiệp chủ yếu là người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đan Hạ - Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/danh-tinh-2-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-khu-tro-cua-ong-hiep-khung-1005495.html