Danh tính 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ tại Lilama Tứ Kỳ

Tối 12/12, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận công nhân nhập viện sau vụ nổ tại Công ty Lilama Tứ Kỳ đã tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Minh Đức (38 tuổi, ở Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Nhất (37 tuổi, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Các nạn nhân bị thương gồm: Phạm Mạnh Cường (37 tuổi, ở Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ), Phạm Văn Chức (54 tuổi, ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ) và Nguyễn Văn Bền (29 tuổi, ở Gia Lương, huyện Gia Lộc).

Người thân của các nạn nhân có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đức Tâm.

Người thân của các nạn nhân có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đức Tâm.

Ông Đào Viết Khuây, Phó giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-3, xác nhận chiều cùng ngày tại nhà máy chế tạo thiết bị của công ty có xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong tại chỗ và người 3 người bị thương. Một nạn nhân tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo báo cáo ban đầu của nhà máy, công nhân đang sử dụng bình oxy lỏng để làm co ngót trục lắp vào kết cấu thì xảy ra sự cố nổ bình oxy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/12. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo Đức Tâm/ Báo Giao Thông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/danh-tinh-2-nan-nhan-tu-vong-sau-vu-no-tai-lilama-tu-ky-post1024791.html