Danh tính 2 đối tượng bị bắt trong vụ bắn chết người khi đi trộm chó

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ bắn chết người khi đi trộm chó.

Liên quan vụ việc thanh niên bị đối tượng trộm chó bắn chết tại Yên Bái, theo nguồn tin của phóng viên VOV, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Hai đối tượng gồm: Hoàng Văn Thu, sinh năm 1991, trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Phạm Ngọc Đại, sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 27/8, Phạm Ngọc Đại và Hoàng Văn Thu từ tỉnh Tuyên Quang đến xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái để tìm và trộm cắp chó thì gặp nhóm Hữu Văn Ba và Trần Tiễn (23 tuổi, ở cùng thôn với Ba) đi ăn cơm về.

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: VOV

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: VOV

Nhóm của Ba đã chửi bới và phóng xe đuổi theo chặn đầu nhóm của Đại và Thu. Do bị chặn đầu nên hai bên đã xảy ra xô xát, Thu dùng súng và đạn súng (loại súng có 2 mũi nhọn dùng để bắt trộm chó) đâm một nhát trúng vào người Ba khiến Ba ngã xuống đất và tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Trong quá khứ, từng có đối tượng trộm chó đâm chết người sau đó bị xử tử hình. Ngày 30/12/2016, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Tuấn Sử (26 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản, Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Bản án xác định, Sử và Sỹ từng là bạn học hồi nhỏ, lớn lên đều nghiện ma túy. Để có tiền ăn tiêu và mua chất cấm, chúng thường lang thang ở huyện Hà Trung, Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn bắt trộm chó.

Tối 24/7/2016, chúng đến thị trấn Hà Trung thả bả chó, lát sau quay lại lượm xác con vật chết ở ven đường thì bị ông Bùi Đức Tuấn (48 tuổi, chủ nhà) phát hiện, truy đuổi.

Để thoát thân, Sử rút dao bầu đâm một nhát trúng ngực ông Tuấn. Dù bị nạn nhân giằng co, Sử tiếp tục vung dao, cố vùng chạy thoát, hôm sau ra đầu thú. Trong khi đó, Sỹ bị một cảnh sát giao thông huyện Hà Trung khống chế cách hiện trường không xa.

Ông Tuấn trên đường được đưa đi cấp cứu đã tử vong do vết thương thấu phổi.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/danh-tinh-2-doi-tuong-bi-bat-trong-vu-ban-chet-nguoi-khi-di-trom-cho-73648-5.html