Danh tính 2 chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng xác nhận 2 phi công bay huấn luyện đã hy sinh. Đó là Đại úy Lê Xuân Trường, hy sinh trong buồng lái; Trung sỹ Đào Văn Long, Học viên bay

Sáng nay (14/6), có nguồn tin cho biết, một máy bay của quân đội gặp nạn khi thực hiện huấn luyện tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa. (Trong ảnh:Hồ Suối Dầu, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps)

Sáng nay (14/6), có nguồn tin cho biết, một máy bay của quân đội gặp nạn khi thực hiện huấn luyện tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa. (Trong ảnh:Hồ Suối Dầu, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps)

Máy bay gặp nạn là loại máy bay Yak 52, được trang bị cho Trung đoàn không quân 920, Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng tại Bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (ảnh: Tuổi trẻ)

Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Khuê, chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết: vụ rơi máy bay diễn tập xảy ra vào lúc 9h tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân. "Thông tin ban đầu có 2 phi công nghi thiệt mạng" - (ảnh: zing.vn)

Đến 11h, nhiều lực lượng có mặt tại hiện trường. (ảnh: Tuổi trẻ)

Khu vực này bị phong tỏa.(ảnh: Tuổi trẻ)

Máy bay gặp nạn là loại máy bay cánh quạt. Sáng nay, khi thực hiện huấn luyện bay, đào tạo phi công quân sự, chiếc máy bay này đã gặp nạn.(ảnh: Dân trí)

Bộ Quốc phòng xác nhận hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh. Đó là Đại úy Lê Xuân Trường, Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920 hy sinh trong buồng lái; Trung sỹ Đào Văn Long, Học viên bay, hy sinh trên đường cấp cứu.(ảnh: Dân trí)

Xe quân sự tới hiện trường.(ảnh: Zing.vn)

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/danh-tinh-2-chien-sy-hy-sinh-trong-vu-roi-may-bay-quan-su-o-khanh-hoa-920961.vov