Danh tính 16 nạn nhân tử vong và mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố danh sách 16 nạn nhân bị tử vong và mất tích trong vụ sạt lở công trình thi công thủy điện Rào Trăng 3.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích khó khăn do thời tiết bất lợi

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích khó khăn do thời tiết bất lợi

Ngày 17/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh sách 16 nạn nhân bị chết và mất tích trong vụ sạt lở công trình thi công thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, các nạn nhân gồm: Nguyễn Vũ Đăng Khoa (SN 1997), Phan Chí Thanh, Lê VăN Phú, Huỳnh Ngọc Quý (1993) cùng ở TP Huế; Nguyễn Bá Tuyến, Nguyễn Thái Học cùng trú Phong Điền, Thừa Thiên Huế; Ngô Viết Huy (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế); Đặng Hữu Phong, Bùi Đức Thọ, Đặng Hữu Nam cùng trú Quảng Trị; Lê Thanh Hải, Lê Văn Sáng, Trương Đình Hội, cùng trú Hà Tĩnh; Lê Văn Nghĩa, Lê Văn Thịnh, cùng trú Thanh Hóa và Lê Đình Hà, cùng trú tại tỉnh Đăk Lăk.

Trong số 16 nạn nhân này, đến thời điểm hiện tại có 2 người đã tử vong, thi thể đã được tìm thấy. Gần 2 ngày nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn nên công tác mở đường vào Rào Trăng 3 phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng cứu hộ vẫn túc trực 24/24, sẵn sàng tiếp tục công tác mở đường cứu hộ sau khi mưa ngớt. Ngoài ra, một mũi tiếp cận khác bằng đường thủy cũng được huy động để sớm tiến vào hiện trường sạt lở.

Nhóm PV miền Trung

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-16-nan-nhan-tu-vong-va-mat-tich-o-thuy-dien-rao-trang-3-d482933.html