Danh tính 10 đại gia sở hữu du thuyền chục nghìn tỷ đồng đắt nhất thế giới

Dưới đây là 10 du thuyền đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay và danh tính các ông chủ của nó.

Người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen đã đặt mua chiếc du thuyền Octopus vào năm 2003 với số tiền 200 triệu USD (hơn 4,5 nghìn tỷ đồng). Allen sử dụng Octopus vào việc thăm dò và nghiên cứu khoa học cùng các nhiệm vụ cứu hộ.

Người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen đã đặt mua chiếc du thuyền Octopus vào năm 2003 với số tiền 200 triệu USD (hơn 4,5 nghìn tỷ đồng). Allen sử dụng Octopus vào việc thăm dò và nghiên cứu khoa học cùng các nhiệm vụ cứu hộ.

Lady Moura thuộc sở hữu của doanh nhân Ả Rập Saudi Nasser Al-Rashid.

Chiếc du thuyền dài 133m Al Mỉquab thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Qatar Hamad Bin Jassim Al Thani – được đóng vào năm 2008 và có một hồ bơi, rạp chiếu phim kèm sân bay trực thăng.

Được coi là du thuyền lớn nhất thế giới, Dilbar thuộc sở hữu của cổ đông lớn đội tuyển Arsenal là Alisher Usmanove. Được đặt tên theo mẹ của chủ sở hữu, siêu du thuyền dài 156 m tự hào có hai chiếc trực thăng và đạt tốc độ tối đa 22,5 hải lý.

Đoàn đua xe đạp đang đi ngang qua du thuyền Al Said của tỷ phú người Oman tên Sultan trong cuộc đua Tour of Oman năm 2011. Siêu du thuyền được cho là có một phòng hòa nhạc đủ cho một dàn nhạc khổng lồ.

Chiếc du thuyền có 3 cột buồm sang trọng này có tên Sailling Yacht A ước tính có giá 450 triệu USD (khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng), thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Andrey Igorevich Melnichenko. Chiếc du thuyền được đóng tại Kiel, Đức và được thiết kế bởi Philippe Starck. Các cột buồm của du thuyền cao 91m, cao hơn tượng Nữ thần Tự do và dài 143m, là du thuyền có chiều dài đứng thứ 8 trên thế giới.

Du thuyền khổng lồ Dubai, thuộc sở hữu của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Chủ tịch kiêm Thủ tướng của United Arab Emirates. Du thuyền tự hào có 7 sàn và đủ chỗ cho 115 người bao gồm cả thủy thủ đoàn.

Rising Sun thuộc sở hữu của người sáng lập Oracle Larry Ellison. Siêu du thuyền này đã được bán cho tỷ phú ngành điện ảnh Mỹ David Geffen với mức giá là 590 triệu USD (tương đương khoảng hơn 13 nghìn tỷ) vào năm 2010.

Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich đã bổ sung vào đội du thuyền của mình khi ông đặt hàng chiếc Eclipse với giá khoảng 480 triệu USD (khoảng gần 11 nghìn tỷ đồng) vào năm 2009. Tàu được trang bị một tàu ngầm và hệ thống phòng thủ tên lửa do Đức chế tạo.

Chiếc siêu du thuyền dài 134 m có tên Serene được Hoàng tử Mohammed bin Slaman mua từ tỷ phú Nga Yuri Schefler vào năm 2015 với giá 550 triệu USD (khoảng 12,5 nghìn tỷ đồng), từng được Bill Gates thuê với giá 5 triệu USD/tuần (khoảng 114 tỷ đồng/tuần).

Khánh Hồng (theo CNN)

Khánh Hồng

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/diem-danh-10-dai-gia-so-huu-du-thuyen-chuc-nghin-ty-dong-dat-nhat-the-gioi-d145695.html