Đánh thuế nhà trên 700 triệu 'chỉ là ý kiến của vài chuyên viên'

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng mới chỉ là ý kiến của vài chuyên viên.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh Lê An

Ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng bốn đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cùng các cử tri huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Cử tri Trần Văn Tâm bày tỏ sự không đồng tình với thông tin Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là ý kiến của một vài chuyên viên Bộ Tài chính. Bà con yên tâm, Chính phủ chưa có ý kiến, Quốc hội không bao giờ phê chuẩn ý kiến như thế”.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được mà Đoàn Đại biểu Quốc hội đã thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các cử tri cũng tham gia kiến nghị nhiều nội dung bất cập.

Cụ thể, cử tri Vũ Văn Ban bày tỏ bức xúc về một số vấn đề liên quan đến y tế như việc các phòng khám đa khoa Trung Quốc trá hình đã tư vấn, chẩn đoán sai bệnh để moi tiền của bệnh nhân xảy ra ở các tỉnh TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ thì Bộ Y tế có biện pháp gì để chấn chỉnh các phòng khám này hay không? Tình hình mua bán sản xuất thuốc điều trị ung thư giả điển hình như vụ bán thuốc ung thư giả của công ty VN Pharma, thuốc thực phẩm chức năng làm bằng bột than tre của Công ty TNHH Vinaca, Nhà nước cần sửa đổi luật nâng các đối tượng này ngang với tội giết người.

Trả lời các vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: Đất nước đang mở cửa, có những người trong nước ra nước ngoài chữa bệnh và ngược lại, chúng ta cũng đón nhận những người từ nơi khác đến đây mở các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, một khi đã đến đây thì những đơn vị này phải chấp hành theo pháp luật của Việt Nam. Còn nếu không chấp hành, ở địa phương nào, địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm, “Chúng ta có trách nhiệm quản lý cho chặt chẽ, không phải chúng ta không cho người Trung Quốc mở phòng khám ở đây. Dù là Trung Quốc hay bất cứ nước nào đi nữa cũng vẫn phải theo đúng quy định khi tham gia hoạt động y tế trên đất nước việt Nam” Bà Ngân khẳng định.

Đối với vấn đề hàng giả, thuốc giả, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật hình sự đã có các quy định, tùy đối tượng vi phạm và kết quả điều tra sẽ xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội.

Trả lời cử tri Nguyễn Hoàng Thắng về việc đề nghị trung ương quan tâm tiếp tục đầu tư dựng bờ kè tuyến sông Cần Thơ (đoạn từ xã Mỹ khánh đến thị trấn Phong Điền) nhằm chống sạt lở và phát triển du lịch. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án đã có chủ trương, với dự toán đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA. Dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2019.

Cử tri Nguyễn Hoàng Quân bày tỏ về tình trạng tự phân lô, sẻ nền đất nông nghiệp xảy ra trên nhiều tỉnh thành, cũng như tại địa phương dẫn đến hệ lụy hình thành khu dân cư tự phát, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đất đai, trật tự xã hội, nên đề nghị Trung ương có mức chế tài xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chia sẻ với bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho hay: Đây là ý kiến đúng, đề nghị TP Cần Thơ không chỉ ở Phong Điền mà nhiều địa phương khác, nơi đâu còn tồn tại hiện tượng này, chính quyền phải ra tay giải quyết.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/danh-thue-nha-tren-700-trieu-chi-la-y-kien-cua-vai-chuyen-vien-d254805.html