Danh thủ Cristiano Ronaldo bị Mỹ điều tra tội cưỡng hiếp

Theo thông tin từ tờ Der Spiegel, cảnh sát Mỹ quyết tâm đưa Cristiano Ronaldo ra ánh sáng nếu danh thủ này thực sự cưỡng hiếp cựu người mẫu Kathryn Mayorga.

"Vụ việc đã được điều tra trở lại và các nhân viên của chúng tôi đang điều tra thông tin được cung cấp bởi nạn nhân. Vào thời điểm trình báo, nạn nhân không cung cấp cho cảnh sát thông tin về địa điểm, cũng như mô tả về nghi phạm. Một cuộc kiểm tra y tế đã được tiến hành. Vụ án đã được tái điều tra từ tháng 9", đại diện cảnh sát thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ cho biết, khi đề cập tới cuộc điều tra cáo buộc cưỡng hiếp đối với danh thủ Cristiano Ronaldo, người Bồ Đào Nha có biệt hiệu CR7.

Mặc dù vụ việc đã diễn ra hơn 9 năm (từ trung tuần tháng 6-2009), nhưng cảnh sát Mỹ hy vọng sẽ làm rõ vấn đề này. Bởi theo thông tin từ tờ Der Spiegel, cảnh sát Mỹ quyết tâm đưa Cristiano Ronaldo ra ánh sáng nếu danh thủ này thực sự cưỡng hiếp cựu người mẫu Kathryn Mayorga.

Được biết, Kathryn Mayorga đã gửi bằng chứng tố cáo CR7 tới cảnh sát Las Vegas ngay buổi chiều hôm sau khi bị cưỡng hiếp. Cảnh sát Las Vegas cũng cho biết, hiện không rõ Kathryn Mayorga đang ở đâu, và đây được coi là dấu hiệu cho thấy, cô đã được đưa vào diện bảo vệ của cảnh sát sau khi đưa ra cáo buộc đối với Cristiano Ronaldo. Cáo buộc của Kathryn Mayorga được tờ Der Spriegel công bố trong phóng sự điều tra của họ, nhưng khi những tài liệu về vụ việc được đăng tải hôm 29-9, Cristiano Ronaldo đã phủ nhận cáo buộc cùng tuyên bố "đây là những thông tin bịa đặt". Nhưng luật sư của Kathryn Mayorga là Leslie Stovall tuyên bố - bằng chứng cùng các câu trả lời và những tình huống xoay quanh thỏa thuận có mục đích của cả 2 không phải là tin giả".

Cựu người mẫu Kathryn Mayorga tố cáo Ronaldo cưỡng hiếp.

Theo cáo buộc của Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo đã cưỡng bức cô trong một phòng khách sạn ở Palms Casino Resort. Theo tờ The Sun, Kathryn Mayorga đã khởi kiện Cristiano Ronaldo (gửi đơn lên Tòa án quận Clark kèm những hình ảnh nơi vụ việc xảy ra và giấy chứng nhận y tế của bệnh viện sau khi bị cưỡng hiếp).

Nhưng khi đó luật sư của Cristiano Ronaldo đã phản bác và cho rằng, họ quan hệ với sự đồng tình của cả hai bên. Cristiano Ronaldo cũng khẳng định, họ quan hệ với sự đồng thuận. Sau đó, hai bên thương lượng và Kathryn Mayorga được cho là đã nhận 287.000 bảng Anh (khoảng 375.000 USD) để bỏ qua vụ này - ký thỏa thuận "giữ im lặng".

Khi được hỏi vì sao lại rút đơn kiện tại thời điểm xảy ra vụ việc, Kathryn Mayorga cho biết, cô sợ bị trả thù và làm nhục. Nhưng sau đó cô bị tổn thương về tâm lí dẫn đến trầm cảm và nhiều lần muốn tự tử nên đã quyết định tố cáo Cristiano Ronaldo.

Giới luật sư cho biết, nếu thắng kiện, Kathryn Mayorga có thể nhận được số tiền đền bù lên tới hàng triệu USD. Tờ The Sun vừa công bố đoạn clip cho thấy, Cristiano Ronaldo đã khiêu vũ cùng Kathryn Mayorga trong hộp đêm Sin City ở Las Vegas hôm 13-6-2009. Theo tài liệu Kathryn Mayorga cung cấp, Cristiano Ronaldo đã mời cô cùng vài người bạn về khách sạn nơi anh ở để ngắm cảnh đêm tại Las Vegas, và "sự cố" đã xảy ra.

Đây không phải lần đầu tiên Cristiano Ronaldo bị cáo buộc cưỡng hiếp. Hơn 13 năm trước, Cristiano Ronaldo từng bị cảnh sát bắt và thẩm vấn sau khi bị một phụ nữ tố cáo cưỡng hiếp tại khách sạn Sanderson hôm 2-10-2005.

Vụ án này bị khép lại vì cảnh sát không có bằng chứng buộc tội CR7. Trước và sau khi cảnh sát thành phố Las Vegas đưa ra những tuyên bố kể trên, cả Cristiano Ronaldo và cựu người mẫu Kathryn Mayorga đều đưa ra những bằng chứng cho phát ngôn của mình.

Trong tuyên bố vừa đăng trên Twitter, Cristiano Ronaldo cho rằng, Kathryn Mayorga muốn nổi tiếng bằng cách vu khống anh. "Cưỡng hiếp là một tội ác ghê gớm, đi ngược lại đạo đức và lối sống của tôi. Bọn họ đang muốn nổi tiếng nhờ vào những lời buộc tội dối trá nhắm vào tôi", Cristiano Ronaldo viết trên Twitter.

Theo tờ The Sun, ngoài việc luật sư của Cristiano Ronaldo tuyên bố sẽ kiện cựu người mẫu (hiện là giáo viên) tội vu khống, danh thủ người Bồ Đào Nha còn thuê thám tử điều tra đời tư của cả gia đình Kathryn Mayorga để chứng minh cô không phải người tử tế và có ý định "đào mỏ".

Luật sư của Cristiano Ronaldo còn tuyên bố, Der Spiegel đã vi phạm quyền cá nhân khi đăng thông tin kể trên - chúng tôi đã bắt tay vào làm việc ngay lập tức và có hành động pháp lý chống lại tờ Der Spiegel, đòi bồi thường thiệt hại về đạo đức.

Trong khi đó, cựu người mẫu Kathryn Mayorga cũng có hành động tương tự - báo giới Anh và Bồ Đào Nha vừa đồng loạt đăng thông tin về ông Jorge Rodriguez, cha đẻ của Georgina Rodriguez, người chuẩn bị làm lễ cưới với Cristiano Ronaldo từng là con nghiện, trực tiếp tham gia buôn bán ma túy.

Và bị kết án 11 năm tù sau khi bị bắt quả tang năm 2003, khi đang vận chuyển số cocaine trị giá 100.000 euro từ Tây Ban Nha sang Pháp. Sau khi ra tù năm 2008, ông Jorge Rodriguez tiếp tục phạm tội và bị ngồi tù 5 năm, mới được phóng thích năm 2013.

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/danh-thu-cristiano-ronaldo-bi-my-dieu-tra-toi-cuong-hiep-514452/