Muốn chinh phục thị trường Anh, phải chú trọng chất lượng và chuẩn bị bài bản

Trao đổi bên lề Tọa đàm giữa các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết, sau khi rời EU, Anh đẩy mạnh hợp tác với nhiều thị trường, đặc biệt là các thị trưởng mới nổi. Điều này cũng đem lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), Anh phải đẩy mạnh hợp tác thương mại với nhiều thị trường khác để bù đắp lại sự sụt giảm nếu có ở thị trường EU. Quan trọng, hơn việc hợp tác với các thị trường khác, đặc biệt là các thị trường mới nổi sẽ giúp các sản phẩm của Anh trở nên cạnh tranh hơn, các doanh nghiệp của Anh vươn xa hơn. Do đó dư địa tăng trưởng cũng lớn hơn. Đó là mục đích của Anh và cũng là cơ hội đối với các đối tác nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Khi tăng cường hợp tác với các thị trường mới, Anh cũng sẽ mở cửa thị trường của họ với các sản phẩm của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long trao đổi về cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Anh.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long trao đổi về cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Anh.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, muốn tăng cường hợp tác, đặc biệt xuất khẩu sang Anh, điều quan trọng nhất là chất lượng, vì đây là thị trường rất khó tính.

“Việc Anh mở cửa thị trường với chúng ta chỉ là điều kiện cần, còn để trở thành điều kiện đủ, chúng ta phải đáp ứng được nhu cầu của họ. Tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, vì doanh nghiệp của chúng ta hiện có đủ năng lực, trình độ, chất lượng. Vậy chúng ta còn thiếu gì? Theo tôi, đó là sự chuẩn bị bài bản để đi vào thị trường như Anh. Điều này Đại sứ quán có thể hỗ trợ được, vì chúng tôi có các chuyên gia ở bản địa có thể trợ giúp và tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam”, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nói.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho rằng, khi bước vào một thị trường mới, điều đầu tiên cần làm là phải tới nghiên cứu học tập. Đại sứ quán có thể giúp các doanh nghiệp bằng việc kết nối với các hội chợ, triển lãm, các chương trình quảng bá sản phẩm, qua đó kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Anh.

Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, lĩnh vực tiềm năng nhất ở thị trường Anh là nông nghiệp. Nếu như trước đây Việt Nam cũng xuất khẩu các sản phẩm đó nhưng giá trị rất thấp, thì nay phải đi vào phân khúc có giá trị gia tăng cao. Đó là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay Đại sứ quán cũng đang đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như trái cây và thủy sản. Anh là thị trường có tiềm năng khá lớn đối với các mặt hàng này.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng cho rằng, muốn khôi phục kinh tế, phải mở lại đường bay quốc tế, nhưng điều này cũng phải đảm bảo an toàn. Khi tăng cường hợp tác kinh tế, các doanh nghiệp phải giao thương, giao lưu, đi lại, các nhà đầu tư muốn gặp mặt trực tiếp đối tác, bởi việc gặp gỡ trực tuyến có những hạn chế nhất định./.

Hoàng Kiều/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/muon-chinh-phuc-thi-truong-anh-phai-chu-trong-chat-luong-va-chuan-bi-bai-ban-910724.vov