Đánh sập ổ bạc trong căn hộ cao cấp

Hàng chục đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang tụ tập đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại một căn hộ cao cấp ở P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì bị Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang cùng số tiền lớn và nhiều tang vật liên quan khác.

Những con bạc và đối tượng có mặt tại sòng bạc bị lực lượng CA đưa về trụ sở làm việc.

Tối 29-3, qua công tác trinh sát địa bàn, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện một nhóm người ngoài địa bàn đang tụ tập về căn hộ số 3 Khu Villa The Point (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận nắm thông tin. Qua quá trình theo dõi, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện nhóm người này đang tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa với quy mô lớn nên báo cáo lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn xin ý kiến chỉ đạo. Ngay lập tức, lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo Đội CSHS làm chủ công, huy động toàn bộ CBCS phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, mật phục, theo dõi chờ thời cơ thuận lợi thì tiến hành triệt xóa sòng bạc, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật... 20 giờ ngày 29-3, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, các tổ công tác của Đội CSHS và đơn vị liên quan nhanh chóng ập vào căn hộ số 3 khu Villa The Point tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có 24 đối tượng đang tụ tập trong sòng bạc nên lập biên bản, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai tên Nguyễn Dũng (1968, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), Nguyễn Văn Long (1970, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu), Nguyễn Văn Tâm (1979, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Thanh Sơn (1975, trú Hòa Sơn, H. Hòa Vang), Phạm Văn Nhiên (1971, trú P. Hòa Cường Nam), Phan Thị Hạnh (1959, trú Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Văn Thành (1975, trú P. Hòa Cường Nam), Đặng Sơn Cảnh (1983, trú P. Hòa Cường Bắc), Thái Văn Dũng (1992, trú Hòa Sơn), Ngô Thanh Hoàng (1989, trú P. Hòa Xuân), Đặng Phước Long (1980, trú P. Hòa Cường Bắc), Võ Quốc Hùng (1963), Võ Minh Quân (1980), Trương Văn Hiệp (1970, đều trú Q. Hải Châu), Trần Thị Bê (1971), Bùi Đức Nam (1966), Tạ Đông Vương (1991, đều trú Q. Cẩm Lệ), Trịnh Thị Huệ (1971, trú Q. Sơn Trà), Trần Thị Hương Lan (1979), Đoàn Ngọc Hải (1968, đều trú Q. Thanh Khê), Nguyễn Xuân Khánh (1962, trú TX Điện Bàn), Trần Văn Thường (1982, trú Q. Liên Chiểu), Bùi Thanh Việt (1984, trú Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Duy Vũ (1981, trú H. Hòa Vang).

Tang vật vụ đánh bạc tại căn hộ cao cấp được lực lượng CA tạm giữ.

Qua điều tra ban đầu, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn xác định, các đối tượng Nguyễn Dũng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Nhiên, Phan Thị Hạnh, Nguyễn Văn Thành, Đặng Sơn Cảnh, Thái Văn Dũng, Ngô Thanh Hoàng, Đặng Phước Long là những người trực tiếp tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng hoảng loạn, đã xáo trộn số tiền thực tế trên chiếu bạc nên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn chưa xác định được số tiền cụ thể của ván bạc đó. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận hành vi đánh bạc trái phép của mình. Theo các con bạc, mỗi ván xóc đĩa, số tiền ăn thua từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Riêng các đối tượng Hùng, Quân, Bê, Huệ, Lan, Hiệp, Hải, Nam, Khánh, Thường, Vương, Việt và Vũ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố chứng cứ để xác định có hay không hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành tạm giữ tang vật gồm 101 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan khác và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_181095_da-nh-sa-p-o-ba-c-trong-can-ho-cao-ca-p.aspx