Đánh sập đường dây ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội

Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa đánh sập đường dây ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội, bắt giữ 6 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Lê Thị Hằng (sinh năm 1976, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội), Trần Anh Tuấn (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Bùi Hồng Điệp (sinh năm 1963, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Vũ Quang Hưng (sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Đức Việt (sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Phạm Văn Trường (sinh năm 1991, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, Công an quận Long Biên phát hiện một đường dây cung cấp ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Công an quận Long Biên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Lúc 20h45 ngày 27-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận tiến hành kiểm tra hai chiếc xe taxi tại khu vực đường xuống cầu Thanh Trì, thuộc phường Cự Khối (quận Long Biên).

Vào thời điểm kiểm tra, trên xe có Trần Anh Tuấn và Bùi Hồng Điệp. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 1 bao tải mận, bên trong có 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng; 60 túi ni lông đều chứa các viên nén hình tròn màu hồng. Điệp khai nhận đó là ma túy mua tại tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 5-2020, thông qua Hưng, Trường và Hằng đã nhiều lần đưa tiền cho Điệp, Việt, Tuấn lên tỉnh Sơn La mua ma túy. Để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng giấu ma túy vào trong các túi mận, rồi cho vào trong xe ô tô chở về Hà Nội.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/970959/danh-sap-duong-day-ma-tuy-tu-tinh-son-la-ve-ha-noi