Đánh sập đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng, bắt giam nhiều đối tượng cộm cán

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet do Huỳnh Quốc Việt cầm đầu đã cho hàng trăm con bạc cá độ với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 8 đối tượng

Liên quan đến chuyên án đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên tới hơn 600 tỷ đồng, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Trường, Hạ Ngọc Vi, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Đông (trú TP.Đà Nẵng), Nguyễn Việt Cường, Ngô Văn Dũng (cùng trú Gia Lai) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng Tám vừa qua, Công an Quảng Nam xác định Hoàng Quốc Việt (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là kẻ cầm đầu đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng. Ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án 0818BLT đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này.

Trong số những người tham gia đánh bạc trong đường dây này, nhiều người có tiền án, tiền sự, sống tại nhiều nơi như Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Gia Lai, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác. Từ việc đánh bạc này đã kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác như: Cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” và cưỡng đoạt tài sản.

Sau gần 2 tháng đấu tranh, ban chuyên án đã nắm được quy luật, diễn biến hoạt động của đối tượng chủ mưu, cầm đầu và những đối tượng cộm cán khác. Đồng thời, thu thập được nhiều tài liệu, thông tin, chứng cứ hoạt động phạm tội của họ.

Ngày 22/9 vừa qua, ban chuyên án quyết định phá án. Hơn 90 cán bộ trinh sát, điều tra viên của Công an Quảng Nam được huy động, chia thành 3 tổ công tác, phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ 19 người.

Tại tỉnh Quảng Nam, công an bắt giữ: Huỳnh Văn Trường (sinh năm 1988), Hạ Ngọc Vi (sinh năm 1988), Nguyễn Công Huy (sinh năm 1985), cả 3 cùng trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Tại TP.Đà Nẵng, công an bắt giữ Nguyễn Quốc Đông (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Tại tỉnh Gia Lai, công an bắt giữ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1988, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và Ngô Văn Dũng (sinh năm 1990, trú xã Iasao, huyện Iagrai).

Ngoài ra, có 3 người ra đầu thú gồm: Lê Văn Khương (sinh năm 1974), Phạm Văn Đông (sinh năm 1991) cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam và Trương Thái Hiền (sinh năm 1982, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Lực lượng chức năng cũng áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 9 con bạc khác ở 3 tỉnh, thành trên.

Con bạc sử dụng vũ khí nóng

Lực lượng chức năng còn tạm giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn, 3 ô tô, 1 laptop, 6 điện thoại di động, 437 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 7/2018, những kẻ cầm đầu đường dây cá độ, sử dụng nhiều tài khoản trên trang website bongda88.com, để tổ chức cho hàng trăm con bạc, tại các tỉnh, thành trong cả nước cá độ với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, những kẻ cầm đầu đường dây cá độ quy mô lớn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Chú thích ảnh

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên.

Sau chuyên án, thay mặt lãnh đạo bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng bộ Công an) đã gửi thư khen cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai về thành tích đấu tranh, triệt phá nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Quảng Nam với cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai.

Chiến công của các đơn vị nói trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, lãnh đạo cộ Công an còn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương truy bắt các con bạc còn lại, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Lâm Thế Tài (48 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng 4 người khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan chức năng cho biết, Tài cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn. Anh ta thường xuyên sử dụng tài khoản đánh bạc trên mạng có địa chỉ tại trang www.3in1bet... để tổ chức cho hàng chục người ở các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân và TP.Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá. Tài cũng lập công ty tài chính và cầm đồ để cho các con bạc vay nợ với lãi suất cao.

Ngày 27/9, cảnh sát đã triệt phá đường dây, thu giữ 170 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan. Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này lên đến gần 600 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-sap-duong-day-danh-bac-hon-600-ty-dong-bat-giam-nhieu-doi-tuong-com-can-a406264.html