Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 'triệu đô'

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa đánh sập đường dây cá độ bóng đá lớn, thực hiên lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng trong vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Nguyên Đức. Ảnh: VĂN NGA.

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Nguyên Đức. Ảnh: VĂN NGA.

Ngày 9-5, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng gồm: Hồ Văn Linh (1986, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tú (1988, trú K51/9 đường Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng), Lê Anh Thịnh (1985, trú Nghệ An), Lê Nguyên Đức (1991, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Trung Đan (1980, trú K61/4 đường Phạm Nhữ Tăng, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, tháng 4-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua internet mang bí số 419T xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động của đường dây tổ chức cờ bạc phi pháp này, đầu tháng 5-2019, công an Đà Nẵng phá án.

Đúng 15 giờ ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp công an các đơn vị, địa phương chia làm nhiều tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại sáu địa chỉ và triệu tập làm việc với 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Kết quả, bước đầu lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 4.800 USD, 418 triệu đồng, 11 điện thoại di động, hai máy tính, một máy Ipad, 3.743 trang mạng cá độ với số tiền cá độ thể hiện lên đến 980.744 USD, một súng bắn đạn cao-su kèm theo năm viên đạn, một lựu đạn mỏ vịt, một két sắt, ba kiếm, hai roi điện và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet.

Qua đấu tranh với các đối tượng liên quan, bước đầu xác định, Hồ Văn Linh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này tại TP Đà Nẵng. Đường dây cá độ này đã thu hút nhiều con bạc tham gia. Số tiền sử dụng để cá độ bóng đá mỗi tuần lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng chính trong đường dây cá độ này, đồng thời triệu tập làm việc một số nghi can, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40126102-danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-trieu-do.html