Đánh sập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có trang bị vũ khí 'nóng'

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-9, lực lượng đánh án của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn (Lào) đã triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Qua đó, bắt giữ 8 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá và các tang vật liên quan, trong đó có 1 khẩu súng ngắn K59 cùng 4 viên đạn.

Các đối tượng mang quốc tịch Lào cùng số tang vật trong vụ án. Ảnh: Phước Trung

Các đối tượng mang quốc tịch Lào cùng số tang vật trong vụ án. Ảnh: Phước Trung

Thời điểm tháng 4-2020, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Tham gia vào đường dây này có nhiều đối tượng ở các địa phương khác nhau, chúng cấu kết chặt chẽ để vận chuyển ma túy từ các tỉnh Bắc Lào về tập kết ở khu vực biên giới của Lào sát với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), tìm cơ hội thẩm lậu vào Việt Nam và đưa đi các nước thứ 3 tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị chỉ đạo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên kế hoạch phối hợp đấu tranh phá án giữa BĐBP Quảng Trị với lực lượng chức năng của bạn gặp rất nhiều khó khăn. Để chủ động đấu tranh, hai bên đã thông qua đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, phối hợp thành lập sở chỉ huy đánh án tại khu vực cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn - Lao Bảo để chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Quá trình xác minh đối tượng cho thấy, những kẻ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy có quan hệ xã hội rộng, phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt. Chúng thường “đánh hàng” với số lượng lớn và biết rõ cái giá phải trả khi bị phát hiện, bắt giữ nên luôn mang vũ khí “nóng” bên người để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Nói về vụ án, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết: “Quá trình đấu tranh vụ án gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào nên công tác đấu tranh phá án đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đường dây vận chuyển ma túy phức tạp được triệt phá góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Hiện nay, BĐBP Quảng Trị đang phối hợp với Công an Lào tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trên cơ sở nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây tội phạm, lực lượng thực hiện nhiệm vụ của hai bên đã quyết tâm cao phải sớm phá án, bắt giữ toàn bộ đối tượng và tang vật có liên quan. Mọi phương án đều được đưa ra bàn bạc, tính toán rất kỹ, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, để chúng không kịp trở tay, chống trả.

Sau quá trình dài theo dõi, ngày 6-9, các trinh sát tham gia phá án báo cáo: Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đang chuẩn bị một lượng lớn ma túy và sử dụng xe ô tô vận chuyển về khu vực biên giới sát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Những trinh sát tinh nhuệ và dạn dày kinh nghiệm của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn (Lào) nhanh chóng nhận lệnh triển khai mật phục, đón lõng. Quá trình vận chuyển ma túy, các đối tượng cầm đầu đã sử dụng nhiều thủ đoạn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Với kinh nghiệm trong nhiều năm phối hợp đánh án, chỉ huy các đơn vị đã vạch ra các tình huống khác nhau.

Đúng như nhận định của lực lượng đánh án, sau một thời gian áp dụng các biện pháp thăm dò động tĩnh, đến thời điểm 18 giờ 45 phút cùng ngày, các đối tượng đã sử dụng 2 chiếc ô tô bán tải chở theo số lượng lớn ma túy đi vào sát khu vực biên giới Lào – Việt Nam. Sau đó, 8 đối tượng rời xe ô tô mang theo các túi hàng nhanh chóng đi bộ theo đường mòn ra sát khu vực biên giới tiếp giáp với thị trấn Lao Bảo để giao hàng. Khi các đối tượng đã lọt vào vòng vây, lực lượng đánh án đã nhanh chóng sử dụng vũ thuật khống chế, bắt giữ toàn bộ các đối tượng. Trong quá trình này, các trinh sát đã kịp thời khống chế, tước 1 khẩu súng K59, không cho đối tượng có cơ hội chống trả.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 súng ngắn K59 đã nạp 4 viên đạn, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua xác minh, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nem Thết Nhi Lắc, 50 tuổi; Xổm Phon Văn Ma Ny, 50 tuổi; Khon Xuon Ma Nay, 23 tuổi; Pheng In Thắc Lai, 20 tuổi; A Núc Xay Pha Lắc, 16 tuổi; Xôn Thạ Ly Văn Phạ Vong Xa, 26 tuổi; E Nọi Xay Nhạ Am Phơ, 26 tuổi và On Khăm Ma Chắc, 21 tuổi, tất cả đều mang quốc tịch Lào.

Phước Trung

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/danh-sap-duong-day-buon-ban-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-co-trang-bi-vu-khi-nong-post432917.html