Đánh sập các hầm vàng tại Vườn quốc gia Sông Thanh

Ngày 9-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc có sự tham dự của các lực lượng liên quan nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia (VQG) Sông Thanh thuộc xã Đắc Pring (H. Nam Giang, Quảng Nam).

Ngày 9-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc có sự tham dự của các lực lượng liên quan nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia (VQG) Sông Thanh thuộc xã Đắc Pring (H. Nam Giang, Quảng Nam).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chỉ đạo kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chỉ đạo kế hoạch đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hồng- Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh cho hay, suốt mấy tháng nay, BQL đã phối hợp với Bộ đội biên phòng (BĐBP), Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, đẩy đuổi các đối tượng còn ẩn nấp tại VQG Sông Thanh. Hiện tại đã kiểm soát chặt 74 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và Khe Tà Vạt. Ngoài ra, BQL cũng đã tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về thời gian sẽ tiến hành đánh sập hầm vàng cho người dân nắm. Hiện tại có 2 tổ chốt chặn được thành lập tại Khe Tà Vạt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các bãi vàng. BQL cũng đang dựng nhiều lán trại cho các lực lượng ở tại bãi Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2. Mỗi địa điểm sẽ có lán trại chỉ huy công tác đánh sập các hầm vàng.

Theo kế hoạch đã được các đơn vị thống nhất, ngày 19-6 sẽ bắt đầu đánh sập các hầm vàng tại Thạnh Mỹ 2, sau đó sẽ đánh các hầm vàng Thạnh Mỹ 1 và Khe Tà Vạt kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Bãi Thạnh Mỹ 1 số lượng hầm lớn nên khả năng sẽ tập trung lượng lớn thuốc nổ. Trước khi đánh sập các hầm vàng, các đơn vị sẽ tuần tra, kiểm tra, sau đó niêm phong từng miệng hầm đồng thời chốt chặn bảo vệ hiện trường không cho các đối tượng quay lại. Trong đợt đánh sập các hầm vàng sẽ có gần 500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng tham gia…

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hòa- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, khu vực các hầm vàng trái phép nằm ở sâu trong lâm phận VQG Sông Thanh, địa hình hiểm trở sẽ ảnh hưởng đến công tác vận chuyển thiết bị, vật liệu nổ phục vụ đánh sập các hầm vàng. Dự tính để đánh sập sập 74 hầm vàng tại bãi Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và Khe Tà Vạt cần 6 tấn thuốc nổ. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập kế hoạch cụ thể, tập kết thiết bị, vật liệu nổ vào khu vực các bãi vàng trước ngày 15-6 và ổn định mọi công tác trong ngày 16-6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với BĐBP tỉnh bố trí lượng thuốc nổ phù hợp đặt tại các hầm vàng. Sau đó, sẽ dẫn dây diện cho kích nổ đồng loạt nhiều hầm vàng và đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cùng các lực lượng kiểm tra các hầm vàng trái phép tại VQG Sông Thanh.

Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, Công an tỉnh sẽ cử lực lượng trinh sát phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để việc đánh sập các hầm vàng được đảm bảo an toàn cao nhất. Trước khi triển khai đánh sập các hầm vàng, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tiến hành truy quét đẩy đuổi, đồng thời tăng cường hoạt động truy quét bí mật, nhiều đối tượng sẽ ẩn nấp tại các địa điểm khác. Sau khi đánh sập các hầm vàng, các lực lượng sẽ phối hợp chốt chặn 15-20 ngày, Công an tỉnh sẽ cử 6 tổ chốt chặn lâu dài, giữ không cho các đối tượng quay lại làm vàng trái phép. Các lực lượng phải quyết tâm, tập trung lực lượng làm quyết liệt, riêng Công an tỉnh sẽ huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia đợt này.

Theo UBND H. Nam Giang, nhằm đạt hiệu quả công tác đánh sập các hầm vàng, đơn vị đã huy động nhiều lực lượng của huyện tham gia, đồng thời cử các đơn vị chuyên môn ngành môi trường huyện phối hợp công tác đánh sập các hầm vàng đạt kết quả tốt nhất. Huyện đã phân công cụ thể công việc từng đơn vị, từng tổ công tác, thống nhất thời gian đánh sập các hầm vàng ngày 19-6. Tuy nhiên, thời điểm triển khai đánh mìn 16 đến 17 giờ trời thường mưa, sẽ ảnh hưởng do đó cần phải lưu ý, nên đánh buổi sáng. Đánh đồng loạt sẽ nguy hiểm, bởi hầm vàng đã hoạt động hơn 30 năm ảnh hưởng đến kết cấu địa chất, vì thế việc tính toán đặt mìn phải hết sức cẩn trọng. Cần có phương án chốt chặn lâu dài và căn cơ hơn, tránh tình trạng các đối tượng quay lại các hầm vàng. Ngoài ra, vào mùa này người dân đi hái quả ươi nhiều, do đó, các lực lượng cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không đi vào khu vực đánh mìn.

Lực lượng Quân sự tỉnh Quảng Nam khảo sát hầm vàng trước khi tổ chức đánh sập. (ảnh Th. Hà)

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho rằng, việc đánh từng hầm rất nguy hiểm, nên khảo sát lượng thuốc nổ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Lãnh đạo tỉnh giao cho Bộ chỉ huy Quân sự và BĐBP tỉnh khảo sát, tính toán đánh lượng thuốc nổ phù hợp tại các hầm vàng. Công tác chuẩn phải hết sức chu đáo, chú trọng đến công tác hậu cần, đảm bảo lương thực triển khai chốt chặn dài ngày, không cho các đối tượng quay lại làm vàng. Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã phân công, không để xảy ra sự cố trong lúc đánh mìn các hầm vàng. Ngày 19-6 sẽ bắt đầu đánh 11 hầm tại bãi Thạnh Mỹ 2 trước để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ tiếp tục đánh sập các hầm vàng còn lại trong lâm phận của VQG Sông Thanh…

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_244354_danh-sap-cac-ham-vang-tai-vuon-quoc-gia-song-thanh.aspx