Đánh sập 2 đường dây cá độ bóng đá lớn

* TỔNG SỐ TIỀN CÁ ĐỘ LÊN ĐẾN HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG

* NHIỀU GIA ĐÌNH TÁN GIA BẠI SẢN VÌ THAM GIA CÁ ĐỘ

Cá độ bóng đá liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua mạng Internet, bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Ngô Hữu Sô và Vy Tấn Sỹ (1987, trú P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) về hành vi “Tổ chức đường dây cá độ bóng đá”.

Ngô Hữu Sô và Vy Tấn sỹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, những tháng đầu năm 2018, trong quá trình quản lý địa bàn, trinh sát (TS) nhận được nhiều thông tin về việc một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nghi vấn tham gia cá độ qua mạng với số tiền cá cược rất lớn, tính chất liên tỉnh. Một số đối tượng có dấu hiệu đòi nợ thuê những người cá độ không còn khả năng chi trả. Cùng thời điểm này, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam xác minh thông tin về Phan Thanh Trương (1985, trú xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam) có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự. Qua làm việc với CQĐT, Trương khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá trên trang website “bonbon88.com” với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, số tiền đánh bạc lớn, phương thức, thủ đoạn thực hiện thông qua mạng Internet, do vậy lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, đấu tranh. Qua điều tra, xác minh, sử dụng đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, TS từng bước làm rõ các đối tượng tham gia đường dây, trong đó có đối tượng “chân rết” tên Sô (người Quảng Ngãi). Tiếp tục xác minh cho thấy, trong thời gian từ năm 2016 đến nay, Sô thường xuyên cung cấp tài khoản trên trang “bonbon88.com” với giá trị hàng chục tỷ đồng để Trương cá độ bóng đá. Quá trình cá cược bóng đá, các đối tượng thanh toán tiền thắng thua qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, TS tiếp tục thu thập được nhiều tài liệu có giá trị về các đối tượng “nhà trên” thường xuyên cung cấp các tài khoản cá độ với các loại giá trị từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng cho các“chân rết”. Qua thu thập tài liệu, TS xác định đối tượng Sô có tên thật là Ngô Hữu Sô (có lai lịch nêu trên) và đối tượng “nhà trên” của Sô chính là Vy Tấn Sỹ (1978, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi). Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 6-4, các TS mật phục bắt giữ Sô. Tiếp đến, 17 giờ 30 cùng ngày, các TS bắt giữ Sỹ tại TP Quảng Ngãi khi đang chuẩn bị bỏ trốn vào TPHCM.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, CQĐT phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng; tạm giữ 1 ô-tô, 5 ĐTDĐ, 2 máy tính xách tay, 3 thẻ ATM, 9,8 triệu đồng. Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tán gia, bại sản vì lăn theo trái bóng

Thời gian gần đây, trên địa bàn TX Hương Thủy (TT-Huế) xảy ra việc nhiều gia đình tan vỡ, nhiều người “bể” nợ phải vào tù hay tự vẫn mà nguyên nhân là do thua cá độ bóng đá. Điều đáng nói, trong số người nợ nần do cá độ bóng đá có không ít người làm việc trong cơ quan nhà nước, số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng. Sau nhiều lần được người thân chạy vạy để “che lấp” các khoản nợ, đến khi không còn khả năng chi trả nên một số người đang làm việc trong cơ quan nhà nước buộc phải thôi việc vì sợ bị kiện tụng… Ngoài ra, còn có đối tượng bị đuổi việc, bị truy tố liên quan đến việc vay mượn tiền. Có thể nói, tệ nạn đánh bạc đã khiến nhiều khu phố ở TX Hương Thủy vốn bình yên đã trở nên dậy sóng, ảnh hưởng đến ANTT.

Ngô Quốc Khánh.

Một phụ nữ (trú TX Hương Thủy, làm việc tại một ngân hàng), có chồng từng làm trong cơ quan nhà nước nhưng trượt dài vào cá cược bóng đá, than thở: Do công việc đặc thù, lương của anh cũng khá cao, cộng với lương của tôi thì vợ chồng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Tôi không ngờ anh đã sa vào cá độ bóng đá và sự việc được gia đình phát hiện khi chủ nợ đến nhà. Tôi nghe mà không thể tin nổi. Chủ nợ ra điều kiện, buộc gia đình hai bên nội ngoại phải xoay xở để có tiền trả. Nghĩ rằng sau lần đó chồng tôi từ bỏ, nào ngờ cứ vài ba tháng lại có người tìm đến nhà đòi nợ. Họ bảo là chồng tôi vay mượn tiền để chơi cá độ bóng đá. Số nợ lên đến nhiều tỷ đồng, gia đình buông xuôi.

Nhiều câu chuyện xót xa khác mà chúng tôi được nghe từ những người vợ khi có chồng sa vào cá độ bóng đá kể lại cho thấy tệ nạn đánh bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều gia đình ly tán, đổ vỡ. Từ nguồn tin của người dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATX Hương Thủy phát hiện trên địa bàn tồn tại một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Ngô Quốc Khánh (1978, trú đường Nguyễn Tất Thành, TX Hương Thủy). Ngay sau đó, CATX Hương Thủy xác lập Chuyên án 078Đ để đấu tranh.

Sau khi thu thập các chứng cứ, ngày 1-4, CQĐT CATX Hương Thủy bất ngờ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Quốc Khánh và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá gồm 2 máy tính, 1 điện thoại di động, 1 Ipad, hơn 30 triệu đồng, nhiều thẻ tài khoản ATM… Tại cơ quan CA, Khánh khai nhận đã mua tài khoản từ một đối tượng khác trên trang mạng bằng giá trị USD, sau đó tạo các tài khoản con và cung cấp cho các đối tượng đánh bạc. Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, đến ngày 7-4, CATX Hương Thủy tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc của Ngô Quốc Khánh gồm: Lê Bá Tiến (1962), Ngô Viết Hiếu (1982), Nguyễn Đình Trọng (1986) và Phạm Phú Thành (1980, đều trú TX Hương Thủy) về hành vi “Đánh bạc”.

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, qua điều tra cho thấy, từ ngày 1-1-2018 đến khi bị bắt giữ, Ngô Quốc Khánh đã cá cược các tài khoản có tổng tang số gần 7 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

B.BÌNH - H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181758_da-nh-sa-p-2-duo-ng-day-ca-do-bo-ng-da-lo-n.aspx