Danh sách 'Vua phá lưới' V-League 2019 mới nhất

Nhìn vào thống kê sau 13 vòng đấu, danh sách ghi bàn vẫn dày đặc là những ngoại binh, nhưng đã thấp thoáng những cái tên nội địa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lượt đi V-League 2019 đã kết thúc với ngôi đầu bảng thuộc về CLB TP.HCM (27 điểm - thắng 8, hòa 3 và thua 2), xếp thứ nhì là Hà Nội FC, 25 điểm sau 13 vòng.

Theo danh sách Vua phá lưới V - League 2019: Đầu bảng là tiền đạo Oseni (Hà Nội) tiếp đến là Joao Paulo (Viettel) và Walsh (HAGL) cùng có được 7 bàn thắng.

Đứng ở vị trí thứ hai là Pedro Paulo (Sài Gòn), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Lynch (Hải Phòng), Samson (Hà Nội), Joel (HCM) cùng có được 6 bàn thắng.

Hiện có 5 cầu thủ cùng ghi được 5 bàn thắng là Pereira (Nam Định), Kouassi (T.Quảng Ninh), Mạc Hồng Quân (T.Quảng Ninh), Đỗ Merlo (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Danh sách Vua phá lưới V - League 2019 vừa được công bố.

Nhìn vào thống kê sau 13 vòng đấu, danh sách ghi bàn vẫn dày đặc là những ngoại binh, nhưng đã thấp thoáng những cái tên nội địa.

Nếu như top ghi 7 bàn có 3 cái tên đều là ngoại binh (Walsh-HAGL, Joao De Souza- Viettel, Oseni- Hà Nội), thì trong tốp 6 cầu thủ ghi 6 bàn, có tên Hà Minh Tuấn; ở tốp 7 cầu thủ ghi 5 bàn, có 3 cái tên Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy (đều của Quảng Ninh) và Văn Toàn; ở tốp 7 cầu thủ ghi 4 bàn, có Anh Đức (Bình Dương), Trùm Tĩnh (Khánh Hòa), ở tốp 12 cầu thủ ghi 3 bàn, có tới 8 cái tên Việt...

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/danh-sach-vua-pha-luoi-v-league-2019-moi-nhat-80300.html