Danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup: Nên tôn trọng thầy Park

Ngay sau khi bảng danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam với 23 cầu thủ dự King's Cup 2019 được công bố đã có rất nhiều tranh cãi khác nhau về sự chọn lựa này của HLV Park Hang-seo và các cộng sự.

Văn Toàn sẽ mang lại sức mạnh ở hành lang phải - Ngọc Linh

Văn Toàn sẽ mang lại sức mạnh ở hành lang phải

Ngọc Linh

Chủ yếu các ý kiến của một số chuyên gia trong nước không đồng tình việc ông Park gọi Vũ Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương chưa có phong độ tốt và mới đây dính lại chấn thương, phải vắng mặt trận gặp Đà Nẵng ở vòng 11 V-League.

Hay Hà Đức Chinh đã bị HLV Lê Huỳnh Đức điểm mặt giấu chấn thương để ráng thi đấu, cũng không có thể trạng tốt. Rồi Trọng Hoàng không thi đấu phút nào ở V-League vẫn có tên. Nhất là trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh, chơi không quá nổi bật trong vai tiền vệ trung tâm và khả năng phòng ngự cũng kém ở HAGL nhưng vẫn được gọi trong khi Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh của đội dẫn đầu V-League là TP.HCM đang chơi cực hay lại không có tên...

Thầy Park cần sự an toàn và ít sai số khi đội tuyển chỉ tập trung thời gian ngắn

Ngọc Linh

Phân tích kiểu gì cũng có lý, nhưng người hâm mộ cần tỉnh táo đặt mình vào vị trí của thầy Park để thấy ông hoàn toàn có cơ sở khi chỉ gọi những gương mặt cũ tham dự King’s Cup mà không thể mạo hiểm chọn nhân tố mới. Bởi thời gian tập trung tại giải lần này rất ngắn, chỉ có 3, 4 ngày

(1.6 tập trung và 5.6 đã đá với Thái Lan) nên vị thuyền trưởng của đội tuyển phải ổn định bộ khung với nòng cốt là 2 CLB Hà Nội và HAGL lắp ráp ít hôm là thi đấu luôn. Những cái tên như Đình Trọng, Duy Mạnh hay Văn Thanh dù ít nhiều còn chấn thương nhưng đều là những học trò đã cùng ông chinh chiến suốt 2 năm qua và đều đã mang lại những thành công lớn cho bóng đá Việt Nam.

Trường hợp của Tuấn Anh dù chơi chưa thực hay nhưng anh giữ vai trò điều tiết được, phối hợp ăn ý với Xuân Trường, Minh Vương hay Hồng Duy. Chính việc sử dụng bộ khung quen thuộc này, thấu hiểu lối chơi và triết lý của ông nhằm đảm bảo sự an toàn.

Anh Đức trở lại tăng sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Tóm lại King’s Cup dù chỉ là giải giao hữu và mục tiêu của Việt Nam không đặt hết vào giải đấu này, nhưng hơn ai hết thầy Park tự hiểu áp lực khi đối mặt với Thái Lan là rất lớn. Vì vậy cần tôn trọng và đồng cảm với việc chọn lựa của ông để hy vọng một đội tuyển Việt Nam chơi ổn định và phát huy được sự gắn kết, mạnh mẽ trước người Thái.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/danh-sach-tuyen-viet-nam-du-kings-cup-nen-ton-trong-thay-park-101921.html