Danh sách tuyển Việt Nam đấu Malaysia, Indonesia

Ngày 20/9, HLV Park Hang-seo công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với hàng loạt sự trở lại của Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Trần Nguyên Mạnh...

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ chỉ có 2 ngày tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HLV Park Hang-seo đã quyết định tập trung kéo dài từ 22/9 đến 16/10/2019.

Mới đây, một số gương mặt được HLV Park Hang-seo triệu tập đã được tiết lộ, trong đó, đáng chú ý nhất là những sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh và Mạc Hồng Quân. Với hậu vệ của Sông Lam Nghệ An, anh đã phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua khi trở lại sau ca phẫu thuật dây chằng. Ngay lập tức, Xuân Mạnh giành suất đá chính ở hành lang trái của đội bóng xứ Nghệ. Mới đây, anh còn ghi được một bàn thắng vào lưới Bình Dương ở vòng 23 V.League 2019.

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập danh sách tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập danh sách tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, cái tên được nhắc đến rất nhiều mỗi khi HLV Park triệu tập đội tuyển Quốc gia là Mạc Hồng Quân cũng góp mặt. Dù ghi được khá nhiều bàn thắng tại V.League và là trụ cột khó thay thế của Than Quảng Ninh, thế nhưng vẫn bị ông Park bỏ qua. Dẫu sao, đây cũng là phần thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực của Mạc Hồng Quân.

Bên cạnh hai cái tên nói trên, HLV Park còn khiến nhiều người bất ngờ khi triệu tập Võ Huy Toàn, tiền vệ Đặng Anh Tuấn và thủ thành Nguyên Mạnh.

Trong đó, Võ Huy Toàn trở lại V.League 2019 ở giai đoạn 2 và gây ấn tượng vì sự nỗ lực. HLV Huỳnh Đức khẳng định Huy Toàn khao khát thi đấu từ lâu, và ông mừng khi thấy Huy Toàn chơi trọn 90 phút trước CLB Sài Gòn. Còn Đặng Anh Tuấn là cầu thủ nổi bật của bóng đá Đà Nẵng ở mọi cấp độ trẻ, nhưng sự nghiệp lận đận vì bị chấn thương hành hạ. Đây là mùa giải đầu tiên Anh Tuấn chơi sung mãn và tỏa sáng. Anh trở thành nhân tố quan trọng nhất ở hàng tiền vệ Đà Nẵng. HLV Lê Huỳnh Đức nói Anh Tuấn là linh hồn của CLB, có khả năng chuyền bóng không kém Xuân Trường.

Danh sách các tuyển thủ lên tập trung đợt ngắn hạn này sẽ tiếp tục được cập nhật sau loạt trận vòng 24 V.League diễn ra chiều 20/9 trên các sân cỏ cả nước.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/9 đến ngày 16/10. Ông Park sẽ tận dụng quãng nghỉ giữa vòng 24 và 25 V.League để các cầu thủ có thêm đợt tập trung ngắn ngày. Đó cũng là một phần lý do ông gọi nhiều gương mặt mới lên để làm quen.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/danh-sach-tuyen-viet-nam-dau-malaysia-indonesia-46879.html