Đà Nẵng sẽ quyết định về mức độ giãn cách như thế nào trong 10 ngày tiếp theo

Ngày mai (25/8), UBND thành phố Đà Nẵng sẽ có quyết định về mức độ giãn cách xã hội cho 10 ngày tiếp theo. Tinh thần chung là trong 10 ngày tới, các biện pháp không thay đổi nhiều so với Quyết định 2788, chỉ cho một vài hoạt động được mở lại.

24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 153 ca mắc Covid-19. Trong đó, 43 ca đã cách ly tập trung; 36 ca cách ly tạm thời tại nhà; 55 ca trong khu vực phong tỏa; 18 ca cộng đồng. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận thêm 96 ca mắc Covid-19. Như vậy, đến nay đã ghi nhận 999 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến chuỗi này. Đây vẫn là chuỗi có nguy cơ rất cao.

Giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng chiều 24/8.

Giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng chiều 24/8.

Sau 6 ngày thực hiện xét nghiệm rộng toàn dân với 2 lần lấy mẫu, thành phố Đà Nẵng phát hiện 202 ca F0. Trong ngày đã cho xuất viện 89 trường hợp. Quận Hải Châu là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày, với 90 trường hợp. Trong đó, điểm nóng nhất là phường Hòa Thuận Đông ghi nhận 47 trường hợp mắc, tập trung tại khu vực phong tỏa hẻm 524, đường Hoàng Diệu (35 ca). Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn ít nhất, mỗi địa phương 3 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các ngõ hẻm ở khu vực trung tâm là rất lớn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân nắm được nguy cơ rất cao ở các khu vực tập trung đông dân. Trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội triệt để nhưng người dân thực hiện chưa nghiêm túc cách ly nhà với nhà. Đây là nguyên nhân khiến bùng phát dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các phường rà soát lại tất cả các ngõ hẻm để rào cứng lại, ngăn chặn người dân ra ngoài làm dịch lây lan. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phân tích và hướng cụ thể các quận, huyện hướng xử lý ngay các ổ dịch. Trung tâm Y tế các quận huyện, Trạm Y tế các phường có phân tích đánh giá về công tác lấy mẫu để rút kinh nghiệm khi lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Các ngành chức năng có biện pháp xử lý ngay việc cách ly, công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn dân tại 2 quận Hải Châu và Cẩm Lệ để ngăn chặn dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý, nếu các địa phương không khoanh vùng chính xác thì nguy cơ bùng phát diện rộng ra cấp phường chứ không chỉ dừng lại ở cụm dân cư và các ngõ hẻm nữa.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh "người dân không ra khỏi nhà" để phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp giao ban chiều nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương khẩn trương lấy mẫu và hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 đợt 3 để có đánh giá cụ thể tình hình dịch bệnh. Văn phòng UBND thành phố triển khai Công điện 1102 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Ngành Y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm để tiêm vaccine không để sai sót, dẫn đến lây nhiễm chéo. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, hiện tại các ngõ hẻm ở các quận trung tâm thành phố nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Các địa phương chủ động xét nghiệm diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua xét nghiệm đợt 3 cho thấy một số vùng, một số địa phương như các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà hầu như không còn phát hiện ca mắc mới. Các địa phương này cố gắng giữ vững “vùng xanh” ở những vùng tương đối độc lập. Các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, người dân đã hết lương thực, thực phẩm dự trữ, vì vậy các ngành, địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

“Ngày mai thành phố sẽ có quyết định cho 10 ngày tiếp theo, tinh thần 10 ngày tới, các biện pháp không thay đổi nhiều so với Quyết định 2788, chỉ cho một vài hoạt động nữa thôi. Tinh thần là người dân không có nhiệm vụ gì thì ở trong nhà, không được ra ngoài, đó là nguyên tắc. Như vậy thì các ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm đảm bảo cho người dân, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị người dân chủ động, không cứng nhắc, máy móc những trường hợp cụ thể ở địa phương" - ông Lê Trung Chinh cho biết./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-se-quyet-dinh-ve-muc-do-gian-cach-nhu-the-nao-trong-10-ngay-tiep-theo-885324.vov