Danh sách tác giả đoạt giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 đã tìm ra được các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất đoạt giải năm nay. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến độc giả.

Lễ trao giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 diễn ra lúc 20h ngày 23/11 trực tiếp trên Đài PT-TH Hậu Giang

THỂ LOẠI BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

1 GIẢI NHẤT

Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: ““Kịch bản” mới cho cây ăn trái”, Tác giả Nguyễn Thái Thiện (Phương Anh) - Báo Ấp Bắc.

2 GIẢI NHÌ

Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Tinh gọn bộ máy khó, nhưng… làm được!”, Tác giả Nguyễn Phước Nết (Gia Nguyễn) - Báo Hậu Giang.

Tác phẩm: “Chuyện làm giàu của vợ chồng Sáu Đảm”, Tác giả Nguyễn Hoàng Tú - Báo Cà Mau.

3 GIẢI BA

Tác phẩm: Loạt bài 4 kỳ: ““Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt”, Tác giả Phú Hữu - Báo ảnh Đất Mũi.

Tác phẩm: Loạt bài 4 kỳ: “Diện mạo nông thôn mới ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”, Tác giả Nguyễn Tiến Đạt (Nguyễn Khuê), Thanh Hòa (Hòa Vũ) - Báo Pháp luật & Xã hội.

Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Xây dựng giá trị thương hiệu hạt gạo Việt Nam”, Tác giả Lê Tấn Vũ (Tấn Vũ), Lê Hoàng Trung (Hoàng Trung), Nguyễn Thanh Phong (Thanh Phong), Cao Văn Tân (Cao Tân) - Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP. Hồ Chí Minh.

5 KHUYẾN KHÍCH

Tác phẩm: Loạt bài 5 kỳ: “Xây dựng nền nông nghiệp “lương thiện””, Tác giả Hà Ngọc Trảng (Ngọc Trảng), Phạm Thúy Quyên (Thúy Quyên), Cao Thị Huyền (Cao Huyền), Nguyễn Khánh Duy (Khánh Duy) - Báo Vĩnh Long.

Tác phẩm: “Thơm thảo “chợ rau miễn phí” cho người nghèo”, Tác giả Dương Văn Út (Nha Mân) - Báo Đồng Tháp.

Tác phẩm: Loạt bài 5 kỳ: “Bộ đội xuất ngũ xây dựng và bảo vệ quê hương”, Tác giả Đỗ Hương Giang (Hương Giang) - Báo Kiên Giang.

Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Mối đe dọa từ sạt lở bờ sông, bờ biển”, Tác giả Phan Hân, Thanh Đồng, Cẩm Trúc - Báo Đồng Khởi.

Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Trăn trở những làng nghề”, Tác giả Phan Văn Tuấn (Phan Tuấn) - Báo Trà Vinh.

Thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đăng cai tổ chức Lễ trao giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Ảnh: TL

THỂ LOẠI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

1 GIẢI NHẤT

Tác phẩm: “Sống ở cửa sông”, Tác giả Trần Thị Ngọc Mến, Đặng Nguyệt Minh, Trần Tuấn Tú, Phạm Thành Phong - Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

2 GIẢI NHÌ

Tác phẩm: “Lâm Khem: Người truyền cảm hứng cho cộng đồng”, Tác giả Ngọc Trân, Ngọc Luân, Công Chức - Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

Tác phẩm: “Nông dân Phong Điền với VietGap”, Tác giả Phương Lan - Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ.

3 GIẢI BA

Tác phẩm: “Nuôi tôm siêu thâm canh - Ô nhiễm siêu thâm niên”, Tác giả Trần Văn Chuyển, Lê Tiến Lên - Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau.

Tác phẩm: “Giấc mơ sen”, Tác giả Khôi Nguyên, Quốc Trạng - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ.

Tác phẩm: “Sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thiên tai hay nhân tai?”, Tác giả Lê Thành Trung, Lê Thanh Nam, Huỳnh Bá Phúc, Nguyễn Khái Hưng - Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

5 KHUYẾN KHÍCH

Tác phẩm: “Sóc Trăng với những ngành nghề nông thôn đặc trưng”, Tác giả Kim Sang, Trọng Phước, Huỳnh Hái, Minh Hữu, Trọng Nhân - Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.

Tác phẩm: “Tăng thu nhập gấp đôi cho người làm nông - Nên bắt đầu từ đâu?”, Tác giả Phan Thế Anh - Đài Tiếng nói Nhân Dân TP. HCM.

Tác phẩm: “Hành trình xây dựng chuỗi giá trị cho hạt gạo”, Tác giả Thanh Trường, Hải Đăng, Nguyễn Giúp, Ngọc Anh - Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Tác phẩm: “Phóng sự: Ao làng ra biển lớn”, Tác giả Minh Xuân, Phú Cường, Quang Nhật, Trung Hiếu, Đình Duy, Ngô Thi - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ.

Tác phẩm: “Ngôi chùa đặc biệt”, Tác giả Đặng Văn Đông, Huỳnh Vĩnh Nghị - Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu.

Ban Tổ chức

>>>Thể lệ Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/danh-sach-tac-gia-doat-giai-bao-chi-ve-dong-bang-song-cuu-long-nam-2018-n11529.html