Danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo khiến AFC dính 'việt vị'

Việc gạch tên Đình Trọng trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo đã khiến AFC mắc 'việt vị'

Mới đây, trên website chính thức của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết giới thiệu tổng quan về các đội bóng tham dự giải. Trong bài viết về bảng D có sự góp mặt của U23 Việt Nam cùng Jordan, UAE và Triều Tiên, AFC đã đặt tiêu đề "Tôi biết đội bạn (Know Your Team)".

Đây là lần thứ 3 liên tiếp sau lần đầu vắng mặt, U23 Việt Nam đã trở lại một cách mạnh mẽ tại đầu trường dành cho cầu thủ trẻ châu Á. Sau kỳ thi đấu thành công năm 2018, U23 Việt Nam được AFC đánh giá rất cao ở mùa giải này.

"Sau khi dẫn dắt đội bóng lần đầu tiên vào tứ kết AFC Asian Cup tại UAE 12 tháng trước, HLV sẽ cùng các học trò Park Hang-seo sẽ đối mặt đối thủ quen thuộc là Jordan, đội bóng Việt Nam đã đánh bại ở vòng 16 năm ngoái" - AFC mở đầu.

Bài viết cho rằng, sau thất bại trong trận chung kết với Uzbekistan hồi năm 2018, ở giải đấu lần này U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan về cơ hội của mình trong việc đặt mục tiêu tiến thêm một bước để lên ngôi vô địch.

Ở giải đấu lần này, U23 Việt Nam vẫn còn sở hữu một số cầu thủ đã từng làm nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc) cách đây 2 năm như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... Những cầu thủ này sẽ là nhân tố tạo đột biến để thỏa mãn khao khát bước lên vị trí cao hơn của U23 Việt Nam.

Đánh giá về các cầu thủ của U23 Việt Nam, AFC cho rằng, cùng với 6 cầu thủ khác trong đội hình đã từng tham dự AFC Cup 209 hoặc AFF Cup 2018 hoặc cả hai giải đấu trên, Nguyễn Quang Hải sẽ là trung tâm của sự đột phá.

"Đội quân "Rồng vàng" sở hữu đủ tâm lý chiến thắng dù vắng bóng những tên tuổi như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng"- AFC cho hay.

Đến chi tiết này, có thể hiểu rằng, AFC đã dựa vào danh sách sơ bộ HLV Park Hang-seo gửi lên cách đây vài ngày. Trên thực tế, Đình Trọng vẫn nằm trong danh sách 23 cầu thủ thi đấu của U23 Việt Nam. Cùng với hai "thương binh" khác gồm Thanh Thịnh, Trọng Hùng, Đình Trọng đã hồi phục và hoàn toàn có thể thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 tới đây. Sự trở lại mong đợi nhất là Đình Trọng, hứa hẹn sẽ giúp hàng phòng ngự U23 Việt Nam thêm phần vững chắc.

Theo kế hoạch, ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ di chuyển xuống Buriram để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng bảng trước UAE (ngày 10/1) và Jordan (13/1). Ở trận đấu cuối của vòng bảng, U23 Việt Nam trở lại Bangkok để đối đầu với Triều Tiên.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-sach-so-bo-cua-hlv-park-hang-seo-khien-afc-dinh-viet-vi-2020010608593714.htm