Danh sách những thí sinh bị sai điểm thi tại Sơn La ngày một dài

Những ngày qua, Sơn La là tỉnh tiếp theo sau Hà Giang bị 'phanh phui' việc không xác đáng trong điểm số. Vừa qua, 16 thí sinh tại Sơn La đã được công bố trong bản danh sách, các thí sinh bị lệch từ 1- 4,5 điểm.

Phụ huynh chia sẻ bức xúc về những bất thường trong điểm thi ở Sơn La.Ảnh: Lao động

Phụ huynh chia sẻ bức xúc về những bất thường trong điểm thi ở Sơn La.Ảnh: Lao động

Vụ việc ở Hà Giang chỉ vừa mới được Bộ Gd & ĐT giải quyết, các cơ quan báo chí vào cuộc cách đây chưa lâu thì vụ việc sai phạm điểm thi ở Sơn La một lần nữa tạo lên làn sóng dư luận cũng như sự bức xúc trong cộng đồng phụ huynh và học sinh với nhiều bài thi không đảm bảo sự chính xác trong điểm số.

Điều này không những ảnh hưởng đến tâm lí của học sinh mà những phụ huynh còn "ăn không ngon, ngủ không yên" vì lo cho tương lai của con, mà trước mắt là việc chậm chễ trong xác thực điểm số, khiến các học sinh chưa thể hoàn thành hồ sơ đại học, trong khi tháng 8 tựu trường sắp đến.

Theo Lao động đưa tin, những ngày qua, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã tiến hành rà soát, đối chiếu các bài thi ở Hội đồng thi tỉnh Sơn La, nhằm làm rõ nghi vấn điểm thi cao bất thường của tỉnh này, sau tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác đã phát hiện 110 bài thi môn Ngữ văn nghi vấn có dấu hiệu điểm cao bất thường theo quy định của quy chế thi.

Ngoài ra, phát hiện một số bài thi Ngữ văn có sự chênh lệch giữa điểm bài thi với điểm tại biểu kết quả (điểm đã nhập vào máy), mức chênh chênh lệch từ 0,25 đến 2,0 điểm. Mức chênh lệch không quá cao, nhưng vấn đề vi phạm này cũng xảy ra ở khá đông các bài thi.

Đây mới chỉ là bài thi Ngữ văn với hình thức thi viết nên dễ để tìm ra sai phạm, còn đối với hình thức thi trắc nghiệm, chấm bằng máy thì công tác tìm ra sai phạm khó khăn hơn. Đặc biệt khi dữ liệu bài thi gốc của tình Sơn La đã bị xóa thì cần thêm thời gian hồi phục dữ liệu gốc thì mới có thể có kết quả chính xác được.

Trước đó, theo Người Đưa Tin đã cập nhật sớm nhất, đã có ít nhất 16 thí sinh chênh lệch điểm môn Ngữ Văn, lời giải thích của Sở giáo dục Sơn La: là do có nhiều giảng viên chấm bài chấm nhầm, cộng nhầm điểm, nên khiến kết quả cao hơn hoặc thấp hơn so với điểm thật. Nhưng con số lệch chỉ nằm trong khoảng 2 - 2,5 điểm, nên lời giải thích có thể tạm chấp nhận được.

Theo giải thích của một giáo viên chấm thi trước phóng viên Người Đưa Tin, đây có thể là do sở GD&ĐT đã nhập điểm nhầm cho các thí sinh, cụ thể: “Một bài văn thường rất dài, người chấm sẽ chấm từng ý nhỏ từ đầu tới cuối. Sau đó cộng dồn lại để có điểm tổng. Tuy nhiên, có thể người ta đã cộng thiếu cho các cháu”. 1 bài có thể coi là cộng nhầm, nhưng tận 16 bài, mà theo Lao độngđưa tin sáng nay, sai phạm đã được phát hiện ở tận 42 bài thi môn Ngữ Văn, danh sách điểm phúc khảo cũng vừa được công bố trong sáng hôm nay 26/07.

Ảnh: Lao động

Theo Lao động, danh sách được công bố ngày càng dài thêm với bản danh sách gồm 42 học sinh, con số có thể chưa dừng lại ở đó. Với những trường hợp này, có trường hợp sai phạm điển hình được nâng đến 4,5 điểm.

Theo Bộ Giáo dục thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cho thấy được: đã có sự sửa đổi trong file gốc bài thi trắc nghiệm ở Sơn La, nhưng file gốc hoàn toàn có thể khôi phục lại được, việc cần làm là chờ đợi khôi phục và đối chiếu với kết quả. Bộ GD cam kết: sẽ không để bất cứ một trường hợp sai điểm nào, vì một kì thi công tâm, thành công, đúng thực chất lượng của thí sinh.

Bích Phượng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/danh-sach-nhung-thi-sinh-bi-sai-diem-thi-tai-son-la-ngay-mot-dai-54537.html