Danh sách đơn hàng vũ khi 15 tỷ USD Trung Quốc đặt hàng từ Nga

Đơn hàng vũ khí 15 tỷ của Trung Quốc với Nga là một phần trong chiến dịch củng cố lực lượng quân đội của Bắc Kinh.

Ngày 20/9, Mỹ tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc do đặt hàng máy bay chiến đấu và tên lửa đối không của Nga. Trong nhiều năm, Trung Quốc là một trong những khách hàng quan trọng của Nga trong lĩnh vực khí tài quân sự.

Những mặt hàng quân sự chính trong đơn hàng vũ khí 15 tỷ của Trung Quốc bao gồm nhiều loại máy bay chiến đấu và tuần tra.

Sukhoi Su-35

Máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất - Ảnh: SCMP

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đã nhận 10 máy bay chiến đấu Su-35 vào tháng 12/2017, trở thành quốc gia đầu tiên mua bản nâng cấp của máy bay Su-27 trước đó.

Su-35 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt AL-117S và được trang bị đầu phun đẩy-vectơ, cho phép thực hiện các thao tác tấn công ở tốc độ nhanh.

Su-35 cũng có một radar đa chức năng có khả năng theo dõi tới 30 mục tiêu cùng thời điểm.

Tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã có màn trình diễn lực lượng không quân hùng hậu tại Đài Loan, cử các máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay ném bom chiến lược H-6Kbay trên kênh Bashi giữa đảo tự trị và các đảo phía bắc của Philippines.

Hệ thống tên lửa đối không S-400

Bộ Ngoại giao cũng cho biết Trung Quốc đã nhận một hệ thống tên lửa đối không S-400 trong năm 2018, một phần của hợp đồng đã ký kết từ năm 2014.

Là một trong những hệ thống phòng không tên lửa hàng đầu thế giới, S-400 bao gồm các tên lửa có phạm vi tấn công khác nhau, từ 40km đến 400km, có thể tấn công các mục tiêu từ độ cao 10m đến 30km để tạo thành một lớp bảo vệ toàn diện.

Radar tiên tiến của S-400 cải thiện khả năng phát hiện máy bay tàng hình và khả năng chống nhiễu điện tử.

Một hệ thống S-400 có 384 tên lửa và 72 bệ phóng, theo dõi được 300 mục tiêu và tấn công 36 đối tượng cùng thời điểm. Hệ thống này có thể ngắm bắn một mục tiêu đang di chuyển ở tốc độ 4.800 m/giây.

Trước đó, Nga cũng từng cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra nhiều lo ngại trong Liên minh NATO.

Máy bay trực thăng Kamov

Trực thăng đa năng Kamov Ka-32A11VS - Ảnh: SCMP

Trung Quốc đã mua 7 chiếc trực thăng đa năng Kamov Ka-32A11VS vào năm 2016, và hai chiếc nữa vào năm 2017 từ công ty sản xuất trực thăng Nga. Các hợp đồng này bao gồm cả quá trình đào tạo phi công Trung Quốc trong năm 2018.

Các máy bay trực thăng đa năng phù hợp cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như hoạt động cứu hỏa, tìm kiếm, cứu hộ và tuần tra.

Ka-32 là một loại máy bay đa năng, có khả năng mang hàng hóa bên trong thân máy bay cũng như bên ngoài thân máy bay. Rotor đồng trục cho phép hạ cánh chính xác trong địa hình đồi núi hoặc môi trường đô thị chật hẹp.

Máy bay này có hàng loạt trang thiết bị đặc biệt như pháo nước chữa cháy và hoạt động tốt trong điều kiện khói bụi dày đặc. Ngoài ra, Ka-32 cũng thích hợp cho việc xây dựng ở độ cao lớn và vận chuyển hàng hóa.

Động cơ AL-31F

Một máy bay ném bom H-6K được gắn động cơ của Nga - Ảnh: SCMP

Trung Quốc cũng đã đặt hàng 150 động cơ turbofan AL-31F từ Nga. Đến cuối năm 2017, 100 chiếc đã được giao, theo cơ quan quan sát SIPRI của Thụy Điển.

Trung Quốc đặt loại động cơ này chủ yếu cho máy bay chiến đấu “Flying Shark” của Shenyang J-15, một chiếc máy bay chiến đấu dựa theo mô hình của Sukhoi Su-27 “Flanker”. Loạt AL-31 là động cơ cơ bản được phát triển cho các máy bay dòng SU.

Trung Quốc cũng được cho là đã chế tạo được hàng chục máy bay chiến đấu J-15 đang phục vụ trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Ngoài ra, một số động cơ AL-31FM đã được trang bị cho lần thử nghiệm đầu tiên của Chengdu J-20, một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.

Các phiên bản sau của J-20 đã sử dụng động cơ WS-10 sản xuất trong nước nhưng chưa động cơ nào có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tốc độ, khả năng cơ động và tàng hình cho máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đã mua gần 400 động cơ AL-31FN cho các máy bay chiến đấu Chengdu J-10 sản xuất trong nước và 10 động cơ AL-41F-1S đã được đặt làm phụ tùng cho các máy bay chiến đấu Su-35.

Động cơ D-30

Soloviev D-30 (PS-30) là một động cơ phản lực cánh quạt hai vòng loại thấp của Liên Xô, được sử dụng để trang bị cho các máy bay vận tải quân sự Y-20 và máy bay ném bom H-6K.

Máy bay ném bom H-6K, được đưa vào hoạt động vào tháng 10/2009, có bán kính chiến đấu lên tới 3.500 km chạy bằng động cơ D-30.

Thu Phương (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/danh-sach-don-hang-vu-khi-15-ty-usd-trung-quoc-dat-hang-tu-nga-a244938.html