Danh sách cử tri sẽ được niêm yết tại đâu?

Công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng kế hoạch BR-VT có bao nhiêu đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh? Khi nào Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

.

Hỏi: Đề nghị cho biết, danh sách cử tri sẽ được niêm yết tại đâu? Trong trường hợp tôi được quyền bầu cử, nhưng chưa có tên trong danh sách thì đăng ký với bộ phận nào để được bổ sung?

(Nguyễn Thị Thương, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu)

Trả lời: Theo hướng dẫn của UBBC Quốc gia thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, chậm nhất là ngày 14/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp xã đã lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách đó tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

Trong trường hợp danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, nếu cử tri rà soát, không thấy có tên của mình, trong khi mình thuộc diện được quyền bỏ phiếu thì liên hệ với UBND cấp xã, nơi mình đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để được bổ sung vào danh sách cử tri.

Về nguyên tắc, những thay đổi liên quan đến cử tri (như từ nước ngoài trở về Việt Nam, thay đổi nơi thường trú, được trả tự do, hoặc lý do khác…) sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết phải được thông báo cho UBND cấp xã trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, trừ trường hợp bị xóa tên trong danh sách cử tri thì tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.

Sau thời điểm bắt đầu bỏ phiếu thì UBND cấp xã không thực hiện việc bổ sung danh sách cử tri nữa.

Hỏi: Tôi thường trú tại huyện Châu Đức, nhưng hiện đang làm việc tại TP. Vũng Tàu, vậy theo quy định, tôi sẽ được lập danh sách cử tri để bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở đâu?

(Lê Văn Hợp, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức)

Trả lời: Ngày 25/3/2021, UBBC Quốc gia có công văn số 109 hướng dẫn về việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác. UBBC tỉnh đã triển khai nội dung công văn này đến các địa phương để thực hiện đúng hướng dẫn.

Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định, việc lập danh sách cử tri không căn cứ vào nơi cử tri công tác, làm việc mà căn cứ vào nơi thường trú hoặc tạm trú. Theo đó, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri thực hiện việc bỏ phiếu tại nơi mình có tên trong danh sách cử tri. Do đó, trường hợp cử tri làm việc tại đơn vị hành chính khác với nơi mình đăng ký thường trú sẽ được lập danh sách cử tri như sau:

Trường hợp cử tri đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu ĐBQH và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp.

Trường hợp cử tri đã đăng ký tạm trú tại nơi đang công tác, làm việc khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì có thể đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú để thuận tiện cho việc tham gia bỏ phiếu. Nếu thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được tham gia bầu ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện nơi mình đang tạm trú. Nếu thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên thì được tham gia bầu ĐBQH và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp như đối với người thường trú.

Như vậy, trong trường hợp ông đăng ký thường trú tại huyện Châu Đức và không đăng ký tạm trú tại TP. Vũng Tàu thì ông sẽ được lập danh sách cử tri tại xã Suối Nghệ, nơi ông đang thường trú. Còn trong trường hợp, ông đăng ký tạm trú ở TP. Vũng Tàu, nơi đang công tác, ông sẽ được lập danh sách tại nơi ông tạm trú. Và tùy theo thời gian đăng ký tạm trú dưới hay trên 12 tháng để được tham gia bỏ phiếu các cấp như quy định trên.

Hỏi: Việc trưng tập người để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện như thế nào?

(Nguyễn Văn Linh, xã An Ngãi, huyện Long Điền)

Trả lời: Hội đồng Bầu cử quốc gia có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để giúp việc cho Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử.

(Còn nữa)

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/danh-sach-cu-tri-se-duoc-niem-yet-tai-dau-922609/