Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 2020 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI cũng đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 người.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

1. Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đại biểu HĐND Thành phố.

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

3. Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đại biểu HĐND Thành phố.

4. Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội.

5. Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đại biểu HĐND Thành phố.

6. Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

7. Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Đại biểu HĐND Thành phố.

8. Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

9. Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Đại biểu HĐND Thành phố.

10. Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Đại biểu HĐND Thành phố.

11. Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Đại biểu HĐND Thành phố.

12. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Đại biểu HĐND Thành phố.

13. Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại biểu HĐND Thành phố.

14. Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại biểu HĐND Thành phố.

15. Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên; Đại biểu HĐND Thành phố.

16. Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; Đại biểu HĐND Thành phố.

 Ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ảnh: VOV

Ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, trưa nay (2/11), tại Trung tâm báo chí của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra cuộc họp báo công bố nhân sự trúng cử Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Thành phố Hà Nội khóa XVI.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp báo. Theo ông Nguyễn Văn Phong, Ban chấp hành khóa mới đã họp và phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Về lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Thành phố Hà Nội, điều hành Đảng bộ Hà Nội.

Ông Phong cũng cho biết, danh sách 85 đồng chí đưa vào bầu đã được chuẩn bị theo đúng quy trình, nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương. Các đồng chí này đều đủ tiêu chuẩn và trong cơ cấu đã được cân nhắc, lựa chọn. 74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành đều đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu.

Đối với các Ủy viên Ban Thường vụ, trong đề án xây dựng Ban Thường vụ khóa XVI đã nêu rõ, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu thì sau khi bầu đủ 16 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, nhiệm vụ cụ thể của từng người sẽ do Ban Thường vụ và Ban Chấp hành phân công.

Thái Hà (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/danh-sach-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-nhiem-ky-2015-2020-d74531.html