Danh sách 8 cán bộ, chiến sỹ quê Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị

Trong số 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp, có 8 người con của quê hương Nghệ An.

Ngày 20/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, lễ tang 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội; tổ chức lễ tang tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì; Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng dự kiến từ 7h đến 10h ngày 22/10. Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h.

Một ngày trước, toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp đã được tìm thấy. Trong số 22 người, có 8 cán bộ, chiến sỹ là người con của quê hương Nghệ An.

Toàn bộ 22 thi thể của các cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp đã được tìm thấy. Ảnh: TTXVN

Toàn bộ 22 thi thể của các cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp đã được tìm thấy. Ảnh: TTXVN

Danh sách này gồm.

Trung tá Phùng Thanh Tùng (41 tuổi)

- Chức vụ: Trợ lý Tổ chức lao động – Tiền lương, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.
- Chỗ ở hiện nay: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba và nhiều danh hiệu khen thưởng của các cấp trong quá trình công tác tại đơn vị.

Trung tá QNCN Bùi Đình Toản, sinh ngày 20/10/1970
- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.
- Chỗ ở hiện nay: Xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 9/12/1978
- Chức vụ: Nhân viên bảo mật, Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.
- Chỗ ở hiện nay: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng úy QNCN Trần Văn Toàn, sinh ngày 02/5/1983
- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.
- Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thu, sinh ngày 2/2/1984
- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.
- Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng úy QNCN Lê Cao Cường, sinh ngày 10/5/1983
- Chức vụ: Nhân viên xăng dầu, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Đoàn KT-QP 337.
- Nguyên quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.
- Chỗ ở hiện nay: Phường 3, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu thi đua các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung sỹ Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 4/1/2000
- Quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
- Nhập ngũ: Tháng 2/2019.

Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn, sinh ngày 25/4/2001

- Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

- Nhập ngũ: Tháng 9/2019.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sỹ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sỹ. Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 làm nhiệm vụ ở 5 xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa. Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương.

Tiến Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/danh-sach-8-can-bo-chien-sy-que-nghe-an-hy-sinh-o-quang-tri-275969.html