Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Quảng Trị bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Quảng Trị

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 05/8/1960, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức.

2. Bà Hồ Thị Minh, sinh ngày 23/9/1976, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.

3. Ông Hoàng Đức Thắng, sinh ngày 12/11/1964, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng:

1. Ông Lê Quang Tùng, sinh ngày 30/10/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

2. Ông Hà Sỹ Đồng, sinh ngày 18/01/1964, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

3. Ông Nguyễn Hữu Đàn, sinh ngày 28/5/1974, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/danh-sach-6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-quang-tri-141930.html