Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Quảng Bình bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Quảng Bình

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh:

1. Ông Trần Quang Minh, sinh ngày 25/11/1976, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

2. Ông Nguyễn Tiến Nam, sinh ngày 26/10/1967, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 26/4/1971, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 14/01/1967, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - A-déc-bai-gian.

2. Ông Vũ Đại Thắng, sinh ngày 04/10/1975, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

3. Bà Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 19/3/1972, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/danh-sach-6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-quang-binh-141926.html