Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Ninh Thuận

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Ninh Thuận

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc:

1. Ông Nguyễn Đình Khang, sinh ngày 23/5/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương.

2. Ông Trần Quốc Nam, sinh ngày 27/12/1971, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Bà Chamaleá Thị Thủy, sinh ngày 20/4/1983, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam và Ninh Phước:

1. Ông Phan Xuân Dũng, sinh ngày 20/5/1960, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga của Quốc hội.

2. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, sinh ngày 24/6/1973, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Ông Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 15/01/1958, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận.

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/danh-sach-6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ninh-thuan-141923.html