Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hậu Giang bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Hậu Giang

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A:

1. Ông Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Ông Nguyễn Văn Quân, sinh ngày 08/3/1980, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

3. Bà Thái Thu Xương, sinh ngày 31/12/1975, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ:

1. Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 05/10/1969, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

2. Bà Lê Thị Thanh Lam, sinh ngày 30/11/1974, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

3. Ông Lê Minh Nam, sinh ngày 28/02/1975, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Kiểm toán nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế Hà Nội.

Trọng Sang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/danh-sach-6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-hau-giang-141840.html