Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trước đó, chiều 30/1, 1.587 đại biểu đã bỏ phiếu để bầu ra 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

I. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

II. Danh sách các đồng chí trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinhtedothi.vn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/danh-sach-200-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-408584.html