Đánh rơi điện thoại xuống hồ nước, người đàn ông làm ra điều 'điên rồ'

Người đàn ông đã tiến hành hút cạn 2 triệu lít nước trong 3 ngày chỉ vì đánh rơi điện thoại xuống hồ chứa nước.

Mới đây, sự việc về một quan chức Ấn Độ vô tình làm rơi điện thoại xuống hồ nước và phương án "giải cứu" tài sản khó tin của anh đang khiến dư luận phẫn nộ tột độ.

Theo trang The Guardian, nhân vật chính trong câu chuyện là người đàn ông tên Rajesh Vishwas, làm công việc giám sát thực phẩm ở một cơ quan Chính phủ.

Tờ ABC News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 21/5, khi ông Rajesh Vishwas đang có chuyến thanh tra thực phẩm ở huyện Kanker, bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ và nghỉ ngơi tại khu vực hồ chứa nước đập Kherkatta.

Trong lúc mải mê chụp ảnh, người đàn ông không may làm rơi chiếc điện thoại của mình xuống hồ. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận sự thật đã mất chiếc điện thoại, vị quan chức Ấn Độ này lại đưa ra một giải pháp táo bạo đến hoang đường. Cụ thể, anh Rajesh Vishwas đã yêu cầu rút cạn nước của hồ chứa để tìm lại chiếc điện thoại đã đánh rơi, với lý do bên trong có “dữ liệu nhạy cảm về công việc”.

Nghĩ là làm, Rajesh Vishwas đã bố trí 2 máy bơm công suất lớn chạy trong 3 ngày để hút cạn nước trong hồ. Vishwas khẳng định ông đã hỏi ý kiến một người liên quan và được biết là rút “một ít nước” từ hồ chứa đi cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, "một ít nước" ấy thực tế lại là hơn 2 triệu lít nước. Vậy là trong suốt 3 ngày, người ta dùng máy bơm để hút 2 triệu lít nước trong hồ chứa sang một con kênh gần đó. Được biết, vốn dĩ lượng nước trên là để dành tưới tiêu cho hơn 600 héc-ta đồng ruộng.

Khi rút cạn nước hồ chứa, Vishwas nhờ người xuống tìm lại chiếc điện thoại bị rơi. Và dĩ nhiên, ngâm lâu trong nước, chiếc điện thoại đã hỏng hoàn toàn. Sau tất cả những đánh đổi, thứ Vishwas nhận về chỉ là điều vô nghĩa.

Tuy nhiên, đó không phải là hậu quả duy nhất mà anh ta phải đối mặt. Sau sự việc, Rajesh Vishwas đã bị cho nghỉ việc để điều tra.

Sự việc lập tức khiến dư luận đất nước đứng đầu thế giới về dân số phẫn nộ cực độ. Bởi ai cũng hiểu, nước là một nguồn tài nguyên rất quan trọng, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức. Trong khi Ấn Độ là một trong những quốc gia thiếu nước trầm trọng, là nơi sinh sống của 18% dân số thế giới và chỉ có 4% tài nguyên nước. Hành động của người đàn ông được cho là vô cùng lãng phí, đáng lên án và phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/danh-roi-dien-thoai-xuong-ho-nuoc-nguoi-dan-ong-lam-ra-dieu-dien-ro-202305300657387897.html