Đánh phụ xe, cưỡng đoạt tài sản chỉ vì tranh giành khách

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Phạm Hồng Hải và Phạm Minh Đức, cùng 25 tuổi, trú tại phường Quang Hanh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 27-11, tại ngã bã Cửa Ông, TP Cẩm Phả, do mâu thuẫn vì cho rằng anh Bùi Văn Quang, phụ xe khách BKS 14B – 015.50 đã cố tình đón mất khách của mình.

Hai đối tượng Đức và Hải

Phạm Hồng Hải và Phạm Minh Đức là lái, phụ xe khách BKS 14B – 014.75 đã chửi bới và bắt anh Quang xuống xe nói chuyện nhưng anh Quang không xuống và tiếp tục yêu cầu lái xe đi tiếp.

Thấy vậy, Đức và Hải đã phóng xe đuổi theo ép đầu xe 14B-015.50 vào lề đường. Tại đây, hai đối tượng bắt anh Quang xuống xe và đánh.

Sau đó, hai đối tượng này đã đe dọa bắt anh Quang phải đưa 70.000 đồng thì mới cho xe ô tô đi tiếp.

Hiện Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung sự việc.

Nguyễn Khánh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/danh-phu-xe-cuong-doat-tai-san-chi-vi-tranh-gianh-khach-419175/