Đánh nhau vỡ đầu vì cành cây chìa sang nhà hàng xóm

Chỉ vì cành cây mọc vươn qua nhà hàng xóm, hai người đàn ông lao vào ẩu đả gây thương tích và cùng dắt nhau ra tòa.

Ngày 25-9, TAND huyện Tân Châu, Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ni (SN 1972) hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Người bị hại là ông Nguyễn Văn Mười Hai (SN 1964).

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Ni và đã dùng rựa chém, gây thương tích cho ông Mười Hai vỡ sọ vùng đỉnh trái, tỉ lệ thương tật là 18%.

Bị cáo Ni (đứng) tại tòa ngày 25-9. Ảnh: MV

Bị cáo Ni (đứng) tại tòa ngày 25-9. Ảnh: MV

Cụ thể, ngày 15-11-2018, bị cáo Ni thấy vườn điều nhà ông Mười Hai có nhiều nhánh mọc vươn sang bên nhà mình nên cầm rựa chặt bỏ. Thấy vậy, ông Mười Hai cự cãi dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, bị cáo Ni cầm rựa chém ông Mười Hai gây thương tích. Ông Mười Hai cũng đánh lại, gây thương tích cho bị cáo Ni. Sau đó, con trai bị cáo Ni ra can và cả hai được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Ni khai nhận hành vi phạm tội. Ông Mười Hai cũng đang là bị cáo trong vụ gây thương tích cho bị cáo Ni. Tòa án sẽ xét xử bằng một bản án khác về hành vi này.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/danh-nhau-vo-dau-vi-canh-cay-chia-sang-nha-hang-xom-860304.html