Đánh nhau vì chiếc bật lửa, 2 người thương vong

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ở địa bàn ấp Suối Đá (xã Dương Tơ) khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29-11, Nguyễn Huỳnh Khương (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Phan Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Dương Hải Triều (22 tuổi) và nhóm bạn tổ chức nhậu ở một salon ô tô trên tuyến tránh Dương Đông (thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ).

Trong lúc nhậu, Tuấn tìm chiếc bật lửa để đốt thuốc hút, nhưng không thấy và cho rằng Khương đã giấu.

Nguyễn Huỳnh Khương.

Còn Khương cho rằng mình không giấu bật lửa. Từ đó, Khương, Tuấn, Triều cãi nhau. Sau khi cự cãi, Tuấn và Triều bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, do bực tức, lát sau Tuấn và Triều đi taxi quay lại tìm Khương để đánh.

Trong lúc ẩu đả, Khương lấy một con dao Thái Lan đâm trúng Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Triều cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng 30-11, Khương đến cơ quan Công an đầu thú.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/danh-nhau-vi-chiec-bat-lua-2-nguoi-thuong-vong-522590/