Đánh người không được thì... đốt xe!

Chiều 12-8, trên tuyến đường đi cảng Chân Mây qua xã Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc (TT-Huế), Nguyễn Thị Trang (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thìn (17 tuổi, đều trú xã Lộc Vĩnh) tranh cãi do nợ nần chuyện tiền bạc. Lúc này, Nguyễn Văn Nhật (1993, nhà ở gần đó) đi ra nói Thìn về nhưng Thìn vẫn tiếp tục đứng lại tranh cãi. Nhật nhặt gậy tre đánh một cái trúng đầu Thìn rồi bỏ đi vào nhà. Do bị đánh quá đau nên Thìn gọi điện về nhà cho mẹ là chị Hồ Thị Ba kể chuyện và chờ chị Ba chạy xe đến.

Khoảng 10 phút sau, chị Ba đến chỗ Thìn và hai người đứng trước nhà Nhật có lời chửi bới. Nhật cầm một cây rựa chạy ra, rượt đuổi theo chị Ba và Thìn nhưng hai người này chạy thoát, trốn vào nhà dân. Sau đó, Nhật quay trở về nhà mình và thấy xe Lead BKS 75K1-226.07 mà chị Ba điều khiển vẫn còn dựng ở đó. Nhật dùng cây rựa chặt khiến xe ngã xuống đường. Vợ của Nhật chạy ra can ngăn, kéo chồng vào nhưng đối tượng vẫn không chịu mà tiếp tục chặt phá xe của mẹ con chị Ba. Chưa dừng lại ở đó, Nhật vào nhà lấy bật lửa và chạy ra chỗ xe Lead BKS 75K1-226.07 bị ngã, mở nắp đậy bình xăng cho xăng chảy ra ngoài rồi châm lửa khiến xe Lead bùng cháy dữ dội. Lúc này mẹ con chị Ba trở về chỗ lấy xe thì phát hiện xe đang cháy nên gọi điện báo cơ quan CA. Khi cơ quan CA có mặt tại hiện trường thì xe máy đã bị thiêu rụi.

Nguyễn Văn Nhật và chiếc xe Lead trơ khung sau khi bị đốt.

Nguyễn Văn Nhật và chiếc xe Lead trơ khung sau khi bị đốt.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự CAH Phú Lộc xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của chiếc xe là 33,6 triệu đồng. Ngoài ra, trong xe còn có 1 ĐTDĐ Samsung J5 và 10,7 triệu đồng của chị Ba cũng đã tan thành tro.

Tại cơ quan CA, Nhật khai nhận, do giữa em gái Nhật là Nguyễn Thị Trang và Thìn có lời qua tiếng lại nên bênh em mà Nhật đã nổi giận. Sau khi cầm rựa rượt đuổi theo mẹ con Thìn để đánh nhưng không thành nên khi quay về nhà, thấy xe của mẹ con Thìn ở đó và đã nảy sinh ý định đốt xe cho hả giận… Thượng tá Trần Đăng Điền cho rằng, dù sự việc mâu thuẫn đơn giản giữa những người phụ nữ nhưng Nguyễn Văn Nhật lại thể hiện bản tính hung hãn, côn đồ, đốt xe giữa đường nơi có nhiều phương tiện lưu thông qua lại đã ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương. Ngày 4-9, CAH Phú Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Nhật về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_171696_da-nh-nguo-i-khong-duo-c-thi-do-t-xe-.aspx