Đánh người gây thương tích, 2 cựu tuyển thủ Nga lĩnh án tù

Alexander Kokorin và Pavel Mamayev – 2 cựu tuyển thủ của tuyển Nga – vừa phải nhận mức án lần lượt là 18 tháng và 17 tháng tù vì hành vi đánh người gây thương tích vào ngày. Đây là mức án mà một số chuyên gia bóng đá của Xứ sở Bạch dương nhận định là khá nặng, tuy vậy, nó là lời cảnh tỉnh cho lối sống buông thả quậy phá của các cầu thủ lắm tiền nhiều của…

Kokorin và Mamayev trên đường rời Tòa án, thẳng tiến về trại giam

Kokorin và Mamayev trên đường rời Tòa án, thẳng tiến về trại giam

Ngày 8-10-2018, Kokorin (vừa hết hợp đồng với CLB Zenit St.Petersburg), Mamayev (vẫn đang thuộc biên chế của CLB Krasnodar) và “băng đảng của 2 anh này”, bao gồm Kirill Kokorin (em trai của Kokorin), Alexander Protasovitsky (HLV bóng đá học đường) đã dính vào 2 vụ ẩu đả liên tục.

Đầu tiên, họ đánh hội đồng anh Vitaly Solovchuk – một tài xế của một nữ MC chuyên dẫn chương trình cho Channel One (một kênh truyền hình hàng đầu ở Nga) – ngay trên đường phố tại Moskva, khiến anh này bị tổn thương não, gãy sống mũi và bị giập mặt.

"Băng đảng" Kokorin, Mamayev đánh hội đồng tài xế Solovchuk

Sau đó, khi “tiếp tục kéo dài cuộc vui” trong một quán cà phê ở khu trung tâm của Moskva, Kokorin đã bị 2 quan chức chính phủ nhắc nhở. Cựu tiền đạo của CLB Zenit St.Petersburg và của Sbornaya, trong tình trạng say xỉn không thể kềm chế, đã cầm ghế đánh vào đầu ông Denis Pak (quan chức của Bộ Công thương, là người Nga gốc Hàn Quốc), còn em trai của anh cũng “tranh thủ” tấn công ông Sergey Gaysin (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu động cơ ô tô). Hành vi càn quấy của Kokorin, Mamayev… đã gây căm phẫn trong dư luận Nga.

Kokorin cầm ghế đánh ông Pak

Thế là, trong khi ông Pak và ông Gaysin đều được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng thưởng những Huân chương cao quý của “nước mẹ Nga”, Kokorin và Mamayev phải vào phòng biệt giam chờ xét xử (theo luật Nga, 1 ngày trong phòng biệt giam giá trị bằng 1,5 ngày ở trong trại giam thông thường) và giờ đây, Thẩm phán Elena Abramova đã tuyên án 18 tháng tù cho Kokorin và 17 tháng tù cho Mamayev. Nếu trừ vào số ngày nằm trong phòng biệt giam, Kokorin sẽ chỉ mãn hạn tù vào ngày 14-12 năm nay, còn Mamayev ra tù "sớm hơn một chút", ngày 13-11.
Tội tấn công có tính chất côn đồ, gây tổn hại cho cơ thể của người khác, thậm chí có khung hình phạt lên đến 5 năm tù theo Luật Hình sự của nước Nga. Việc Thẩm phán Abramova của Tòa án Quận Presnensky chỉ tuyên 2 anh này mức án tổng cộng chưa tới 3 năm tù, xem ra đã là một sự nương nhẹ, dựa vào những đóng góp của cả 2 anh này cho bóng đá Nga ở trong quá khứ. Dù vậy, nhiều người vẫn bị sốc vì họ vốn trông chờ mức án “nhẹ hơn”, do các nạn nhân cuối cùng không có nhiều tổn hại vệ mặt sức khỏe và tính mạng

Alaexander Kokorin từng 48 lần khoác áo Sbornaya (từ năm 2011 đến năm 2018) và ghi được 12 bàn thắng. Anh từng cùng tuyển Nga tham dự World Cup 2014 và Euro 2016. Do chấn thương ở Europa League, anh không thể tham gia VCK World Cup mùa Hè năm ngoái tại quê nhà. Trong khi đó, Pavel Mamayev đã 15 lần khoác áo Sbornaya (từ năm 2010 đến năm 2016). Cả 2 đều là bạn thân ở cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Kokorin (phải) và Mamayev là đôi bạn "thân rất thân"

Ông Mircea Lucescu, HLV người Rumani lừng danh từng dẫn dắt Zenit và các CLB hàng đầu thế giới như Inter Milan, Galatasaray, và gần đây nhất là làm “thuyền trưởng của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ” lên tiếng cho biết: “Mức án này là quá… Đơn giản, không thể tin nổi. Tôi hiểu, đây là làm gương cho những chàng trai trẻ, nhưng đơn giản là quá nặng. Trong những trường hợp thông thường, chỉ vài ngày sau, những người có liên quan cũng đã sẵn sàng bắt tay nhau và quên hết đi tất cả mọi chuyện”.
Cựu HLV trưởng tuyển Nga, ông Daniyar Bilyaletdinov, thì nhận xét: “Trời đất. Tôi không còn từ nào để miêu tả về quyết định này. Nó quá khắc nghiệt. Vâng, họ đã sai, nhưng sự trừng phạt này là quá tàn khốc. Tôi có thể nói gì? Giờ đây thì, vâng, đó là một bài học nhớ đời dành cho mọi công dân ở đất nước chúng ta”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/danh-nguoi-gay-thuong-tich-2-cuu-tuyen-thu-nga-linh-an-tu-591985.html