'Đánh mạnh' tội phạm ma túy trong những ngày đầu năm

Trong tháng đầu tiên của năm 2020, các đơn vị, địa phương đã ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án và đối tượng mua bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ trong chuyên án mua bán, sản xuất thuốc lắc do Lê Ngọc Thạch và Cao Văn Khương cầm đầu. Ảnh: Trần Danh

Tang vật thu giữ trong chuyên án mua bán, sản xuất thuốc lắc do Lê Ngọc Thạch và Cao Văn Khương cầm đầu. Ảnh: Trần Danh

Đặc biệt, ngay tháng đầu tiên của năm 2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất thuốc lắc cung cấp cho con nghiện ở TP.Biên Hòa và các khu vực lân cận. Đây có thể xem là một trong những chiến công lớn ngay những ngày đầu năm của lực lượng công an trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy.

* Phá đường dây mua bán, sản xuất thuốc lắc

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên cung cấp thuốc lắc cho các đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar, quán karaoke… trên địa bàn với số lượng lớn.

Nhận định đây có thể là một trong những “đầu mối” của đường dây ma túy lớn đã và đang thâm nhập vào địa bàn để hoạt động. Đầu tháng 1-2020, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa quyết định xác lập chuyên án mang bí số 120M để đấu tranh, triệt phá.

Theo Công an tỉnh, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các địa phương đã phát hiện, bắt xử lý 8 vụ/10 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 15 gói heroin, ma túy đá; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng.

Tối 21-1, tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), hàng chục cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường bắt quả tang Lê Ngọc Thạch (47 tuổi) và Cao Văn Khương (49 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh đang tàng trữ ma túy. Khám xét người của 2 đối tượng, công an đã thu giữ 1 ngàn viên thuốc lắc, 2 điện thoại và 900 ngàn đồng.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của Khương và Thạch tại TP.Hồ Chí Minh và thu giữ thêm 64 viên thuốc lắc, 2 hộp nhựa chứa hơn 500g ma túy tổng hợp dùng để chế thành thuốc lắc.

Đặc biệt khám xét nhà của Thạch tại quận Thủ Đức, công an thu giữ 5 chai (khoảng 5 lít) và 2 xô nhựa (30 lít) chứa các loại dung dịch khác nhau, 2 can nhựa chứa khoảng 30kg bột màu trắng, 3 gói chứa 1,5kg bột màu trắng, 45 lọ thuốc tân dược, 1 máy xay bột, 1 máy dập viên nén, 1 cân điện tử… Theo khai nhận của Thạch đây là toàn bộ dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc lắc.

Theo đánh giá của lực lượng công an, đây là một trong những vụ án ma túy lớn được phát hiện triệt phá ngay trong những ngày đầu năm. Không chỉ là mua bán mà các đối tượng trong đường dây còn tham gia điều chế, sản xuất thuốc lắc để cung cấp ma túy cho các con nghiện tại địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực lân cận.

* Nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh và công an các địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 và mạnh tay xử lý tất cả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Ngoài triệt phá những băng nhóm tội phạm mua bán ma túy, lực lượng công an còn tập trung xóa bỏ các tụ điểm sử dụng ma túy lớn tại các quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Long Thành...

Chính vì vậy, những đối tượng sử dụng ma túy đã chuyển hướng từ tụ tập tại các quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ… sang các phòng trọ, nhà riêng. Trước tình hình đó, lực lượng công an, đặc biệt là công an phường, xã đã tăng cường công tác kiểm tra hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy từ cơ sở.

Phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) là địa phương có nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy bị công an phát hiện, xử lý trong những ngày qua. Trung tá Đặng Xuân Kiên, Trưởng Công an phường Tam Phước cho biết, với quyết tâm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, Ban chỉ huy công an phường đã liên tục bố trí các tổ tuần tra tại các khu phố. Trong đó, ngoài xử lý các vụ trộm cắp tài sản thì tệ nạn và tụ điểm ma túy cũng là một trong những ưu tiên tập trung lực lượng của Công an phường để sớm xóa bỏ các tụ điểm phức tạp này.

Gần nhất vào đêm 14-1, qua công tác tuần tra Công an phường Tam Phước đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tường Vy (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đang tàng trữ 9 gói ma túy tổng hợp và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh Vy khai đã mua số ma túy trên với giá 600 ngàn đồng về sử dụng.

Tương tự, rạng sáng 27-1, Công an phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) bắt quả tang một nhóm 8 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại căn phòng nhỏ ở KP.1, phường Bửu Long. Tại đây, công an đã thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Với sự nỗ lực của toàn ngành công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng trong tháng đầu của năm 2020 đã góp phần kéo giảm tội phạm hình sự trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 (giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019), giữ vững an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết và tạo đà mạnh mẽ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202002/danh-manh-toi-pham-ma-tuy-trong-nhung-ngay-dau-nam-2986107/